Chị Phan Thị Tuất (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Rốk cùng viên chức dân số - y tế, chi hội phụ nữ đến từng nhà dân tuyên truyềnHội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ea Rốk hiện có 35 chi hội cơ sở, với 2.625 hội viên, trong đó, hội viên DTTS chiếm 62,15%. Nhiều năm trước, tình trạng tảo hôn tại địa bàn diễn biến khá phức tạp do đời sống người dân còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều và chịu ảnh hưởng sâu sắc của những phong tục cũ.
Xác định công tác phòng, chống tảo hôn là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển thường xuyên, liên tục, trong thời gian qua, Hội LHPN xã Ea Rốk đã đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, bám sát từng thôn, buôn để triển khai kịp thời các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Trong các buổi sinh hoạt Chi hội phụ nữ cơ sở, cán bộ Hội LHPN xã Ea Rốk phối hợp cùng chi hội trưởng là người DTTS để truyền đạt song ngữ, giúp phụ nữ lớn tuổi hoặc ít tiếp xúc tiếng phổ thông dễ hiểu, dễ nhớ. Nhiều buổi sinh hoạt được tổ chức vào thời điểm phù hợp để chị em phụ nữ tham gia được đông đủ nhất.
Một buổi truyền thông về bình đẳng giới, lồng ghép về tuyên truyền tảo hôn của Hội LHPN xã Ea RốkBên cạnh đó, Hội thành lập 35 nhóm Zalo của chi hội phụ nữ cơ sở để chia sẻ thông tin pháp luật, chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện thực tế theo cách nhẹ nhàng, gần gũi. Một số nội dung tuyên truyền, hoạt động còn được chuyển thành video ngắn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin của phụ nữ DTTS. Hội thường xuyên tổ chức truyền thông lưu động, hội thảo, phát tờ rơi, sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, các buổi nói chuyện chuyên đề…
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, Hội còn xem việc hỗ trợ sinh kế là giải pháp căn cơ nhằm giảm nguy cơ tảo hôn. Nhờ vậy, các hủ tục như tảo hôn, sinh con tại nhà, không khám thai định kỳ đã giảm rõ rệt.
Cùng với đó, Hội LHPN xã Ea Rốk còn chú trọng phát hiện, tôn vinh gương phụ nữ DTTS điển hình trong phát triển kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy con tốt... Những câu chuyện “người thật - việc thật” được chia sẻ trong các buổi sinh hoạt đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp chị em tự tin hơn và cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn về sự thay đổi.
Nhờ những nỗ lực đó, nhiều thôn, buôn ở xã Ea Rốk trước đây từng là “điểm nóng” về tảo hôn, nay đã có chuyển biến rõ rệt. Điển hình là thôn 15 Cư Kbang - nơi có 276 hộ đồng bào DTTS (chủ yếu là đồng bào Mông, Dao), mỗi năm thường có 1 - 2 trường hợp tảo hôn, năm nay, thôn không ghi nhận trường hợp nào.
Chị Hầu Thị Vinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 15 Cư Kbang tranh thủ thời điểm người dân có ở nhà để tuyên truyềnChị Hầu Thị Vinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 15 Cư Kbang chia sẻ: Chi hội sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 2 lần, tôi tranh thủ phát tờ rơi về kế hoạch hóa gia đình và các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Với đặc thù người dân trong thôn thường đi làm xa, nên tôi tranh thủ mọi lúc để tuyên truyền. Họp thôn, họp chi hội, ngày lễ hay khi đi nương, tôi đều nhắc chị em về tác hại và những hệ lụy của tảo hôn. Tôi thường xuyên sử dụng nhóm Zalo và Facebook để chia sẻ tài liệu, bài viết, video truyền thông.
Những đổi thay tích cực tại Ea Rốk cho thấy, khi phụ nữ được tiếp cận thông tin, được trao quyền và hỗ trợ đúng cách, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng trong xóa bỏ những phong tục không còn lhuf hợp, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng DTTS.
Chị Phan Thị Tuất, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Rốk chia sẻ: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, từ nhận thức đến hành động. Vì vậy, Hội luôn tìm tòi các cách làm mới, phát huy vai trò Người có uy tín để tăng sức lan tỏa, đưa pháp luật vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.
Thời gian tới, Hội LHPN xã Ea Rốk đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông đa dạng, phát huy mạng xã hội, mở rộng hỗ trợ sinh kế và phối hợp chặt chẽ với công an, tư pháp, y tế để kịp thời can thiệp các trường hợp có nguy cơ tảo hôn, tiến tới xóa bỏ nạn tảo hôn trên địa bàn.
Từ năm 2023 đến nay, Hội LHPN xã Ea Rốk đã tổ chức 147 cuộc truyền thông, 134 buổi sinh hoạt và 22 buổi nói chuyện chuyên đề, thu hút gần 12.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiều hội thi tìm hiểu pháp luật, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình được tổ chức để tạo sân chơi bổ ích, giúp chị em hiểu đúng, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.