Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người góp sức xây dựng Bản Liền

Tráng Xuân Cường - 7 giờ trước

Nhiều năm qua, với vai trò là Người có uy tín, ông Lâm Văn An, sinh năm 1965, dân tộc Tày, Trưởng thôn Đội 4, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã nêu cao tinh thần gương mẫu, chung tay, góp sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Bản Liền xây dựng nông thôn mới.

Thôn Đội 4 hiện trở thành diểm đến hấp dẫn của khách du lịch.
Thôn Đội 4 hiện trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch

Thôn Đội 4 có 41 hộ dân, với 207 khẩu người dân tộc Tày và cũng là thôn xa nhất của xã Bản Liền, nằm trong khu vực vùng đệm rừng nguyên sinh. Trước đây chưa có đường giao thông thuận lợi, đời sống của đồng bào Tày còn nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhất là từ khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, với vai trò “đầu tàu” của ông Lâm Văn An, đồng bào Tày ở thôn Đội 4 đã đoàn kết, phát huy nội lực, tích cực phát triển chăn nuôi, trồng chè Shan tuyết, đóng góp công sức, tiền của mở đường giao thông nông thôn mới.

Chia sẻ với chúng tôi, ông An cho biết, là Người có uy tín, Trưởng thôn, ông đã vận động gia đình và bà con tập trung trồng chè hữu cơ và phát triển diện tích cây lúa nước. Đến nay, toàn thôn có hơn 80ha chè Shan tuyết hữu cơ và 10ha ruộng lúa nước. Ngoài ra, bà con tập trung chăn nuôi đàn trâu, dê, lợn đen, vịt, gà sạch... nên đời sống của bà con từng bước khá giả.

Chân dung trưởng thôn Đội 4 - Lâm Văn An.
Chân dung trưởng thôn Đội 4 - Lâm Văn An.

Như gia đình anh Vàng A Bình, một trong những hộ tiêu biểu của thôn Đội 4 và xã Bản Liền trong phát triển mô hình du lịch homestay gắn với trồng chè hữu cơ… Hiện nhà anh Bình có trên 12ha chè Shan tuyết, trong đó có 5ha chè cổ thụ từ 50 - 60 năm tuổi. Đây là một trong những điểm du lịch sinh thái và cũng là nguồn thu chính của gia đình.

Anh Bình cho biết: Từ khi được ông An tuyên truyền, vận động, gia đình anh tích cực tham gia Hợp tác xã trồng và mở rộng diện tích cây chè Shan tuyết. "5 năm nay, thu nhập của gia đình đạt bình quân trên 100 triệu đồng/năm từ trồng và chế biến chè Shan tuyết. Ngoài ra, tôi còn có nguồn thu từ dịch vụ homestay, từ khách thăm quan vườn chè cổ thụ".

Trên cương vị là Trưởng thôn, Người có uy tín, ông An thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn bản. Nhờ đó, đến nay, đồng bào Tày đã từ bỏ phong tục, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, thực hiện đúng quy định Nhà nước, không còn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh.

Đặc biệt, ông An đã phát huy vai trò trong vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, làm tuyến đường bê tông từ trung tâm xã đến thôn dài 7km, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng huy động từ người dân trong thôn. Con đường hoàn thành giúp việc đi lại, trao đổi, buôn bán hàng hóa, nông sản thuận lợi, tạo điều kiện để Nhân dân thôn Đội 4 vươn lên xây dựng cuộc sống mới ấm no.

Tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Đội 4 hoàn thành đã mở ra cơ hội mới để đồng bào phát triển kinh tế.
Tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Đội 4 hoàn thành đã mở ra cơ hội mới để đồng bào phát triển kinh tế

Nhận xét về ông Lâm Văn An, ông Vàng A Dương, Bí thư Đảng ủy xã Bản Liền không khỏi tự hào: Bằng sự nỗ lực, uy tín và trách nhiệm, ông An xứng đáng là Người có uy tín trong đồng bào DTTS với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, đặc biệt ông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Ông An là nhân tố tích cực, “cầu nối” quan trọng giữa Đảng ủy, chính quyền xã với người dân trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần cùng xã Bản Liền nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024.

Với những nỗ lực cống hiến, năm 2020, ông Lâm Văn An đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao tặng Bằng khen và được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.