Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Gia Lai: Tăng cường cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Ngọc Thu - 10:42, 19/08/2024

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung tăng cường cung cấp thông tin cho Người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Qua đó, đã góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ Người có uy tín phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình tại cơ sở.

Người có uy tín huyện Đức Cơ sử dụng “cẩm nang” là ấn phẩm báo chí để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Người có uy tín huyện Đức Cơ sử dụng “cẩm nang” là ấn phẩm báo chí để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Cẩm nang của Người có uy tín

Thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719, các địa phương đã mở nhiều lớp tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Riêng trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn cung cấp thông tin cho 955 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Thông qua các lớp tập huấn, Người có uy tín được trang bị kiến thức, thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; kỹ năng và phương pháp tuyên truyền, vận động của Người có uy tín đối với vùng đồng bào DTTS; các Chương trình mục tiêu quốc gia; các luật, văn bản dưới luật mới, hoặc sửa đổi, bổ sung….

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Gia Lai đã phân bổ kinh phí 20,239 tỷ đồng để thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS: Cấp 148.980 tờ Báo Gia Lai, 297.960 tờ Báo Dân tộc và Phát triển; 97 điện thoại thông minh cho Người có uy tín. Tổ chức các đoàn đại biểu Người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh, CSDT và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 1.200 lượt Người có uy tín...

Già làng, Người có uy tín Ksor H’Blâm, làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông bày tỏ: “Những lớp tập huấn được Ban Dân tộc tỉnh và địa phương tổ chức rất quan trọng với tôi. Nhờ đó, tôi cập nhật được những thông tin mới, cần thiết để góp sức với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới huyện Chư Prông. Đồng thời, tôi cũng giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương”.

Đặc biệt, việc cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có chính sách cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển và Báo địa phương cho Người có uy tín đã mang lại những lợi ích thiết thực cho Người có uy tín nói riêng và đồng bào DTTS nói chung. Với ưu điểm và lợi thế lưu trữ, truyền tải thông tin, các ấn phẩm báo chí vẫn là "cẩm nang" không thể thiếu giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là Người có uy tín tiếp cận chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

“Người bạn đồng hành” trong công tác tuyên truyền

Vào mỗi buổi sáng, già làng, Người có uy tín Rơ Châm Ét, làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ lại đón chờ những tờ báo mới được nhân viên bưu tá mang đến, đó là Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Gia Lai, Báo Quân đội Nhân dân...

Báo Dân tộc và Phát triển được trao tận tay Người có uy tín của huyện Đak Đoa
Báo Dân tộc và Phát triển được trao tận tay Người có uy tín của huyện Đak Đoa

Già Ét chia sẻ: “Các ấn phẩm báo chí, đặc biệt là Báo Dân tộc và Phát triển đã giúp tôi có được những thông tin chính thống, kịp thời phục vụ cho công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc; thông tin, tình hình thời sự của đất nước, của tỉnh trên mọi lĩnh vực, rất thiết thực, gần gũi ở địa phương nơi tôi sinh sống. Tờ báo là “cẩm nang” đặc biệt, là “người bạn đồng hành” mỗi khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…”.

Ông Kpă Đô, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện toàn tỉnh có 955 Người có uy tín. Đây là lực lượng quần chúng rất quan trọng, gần gũi, sát sườn với người dân ở các thôn, buôn. Lời nói, hành động của Người có uy tín được cộng đồng các DTTS tin tưởng lắng nghe và làm theo. Để phát huy vai trò của họ, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín, trong đó chú trọng việc cung cấp thông tin thông qua nhiều hình thức phong phú. Qua đó, đảm bảo Người có uy tín được tiếp cận đầy đủ thông tin, phát huy tốt hơn nữa trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...