Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Vĩnh Phúc: Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Vân Khánh - 21:28, 24/08/2024

Những năm qua, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trên mọi mặt của đời sống xã hội, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng.

Tuyên truyền, phổ biến tới người dân tộc Sán Dìu (Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo) về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để cùng nhau phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Chu Kiều
Tuyên truyền, phổ biến tới đồng bào DTTS về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để cùng nhau phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Chu Kiều

Người có uy tín gương mẫu đi đầu

Nhận thức được trách nhiệm của mình, những năm qua, bà Lăng Thị Leo (dân tộc Sán Dìu), Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ở thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa mới.

Thôn Đồng Bả có gần 300 nhân khẩu, trong đó, có khoảng 50% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Trước đây, đời sống của người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, giao thông không thuận lợi, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại.

Với quyết tâm nhằm đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào quá trình dựng xây quê hương, bà Leo đã tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, đề ra những giải pháp thiết thực, giúp người dân phát triển kinh tế. Bà chủ động phối hợp cùng cán bộ địa phương không quản ngại nắng mưa, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để nâng cao năng suất.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bản thân bà Leo và gia đình còn gương mẫu hiến gần 300m2 đất, để làm đường giao thông nội đồng, tham gia ngày công, đóng góp tiền để xây dựng các thiết chế văn hóa của thôn. Đến nay, đường làng, ngõ xóm của thôn Đồng Bả đều được bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp.

Với những đóng góp không biết mệt mỏi vì cộng đồng, bà Leo đã được các cấp chính quyền tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Có thể nói những việc làm thiết thực của bà Leo đã góp phần đưa Đồng Bả từ một trong những thôn nghèo của xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo thành một thôn nông thôn mới tiêu biểu trên địa bàn.

Ông Đàm Văn Tiến, dân tộc Sán Dìu (ở thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo) tích cực tuyên truyền người dân địa phương thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh Kim Ly
Ông Đàm Văn Tiến, dân tộc Sán Dìu (ở thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo) tích cực tuyên truyền người dân địa phương thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh Kim Ly

Cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Một tấm gương điển hình khác về Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS là ông Đàm Văn Tiến (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Vừa là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, vừa tham gia hoạt động công tác chính quyền với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân, ông Tiến nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, góp phần giúp đồng bào DTTS ngày một thay đổi cuộc sống theo hướng tốt hơn.

Bản thân ông Tiến thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã tuyên truyền cho nông dân vùng DTTS  ở xã Đạo Trù chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, như: ớt, cà chua, cây ăn quả, dưa, đặc biệt là cây ba kích giống thương phẩm. Đồng thời, ông còn phối hợp tốt với cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền và hỗ trợ bà con DTTS vay vốn, để tự vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Tiến đã tích cực vận động Nhân dân hiến được 24.910m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Những việc làm của ông đã góp phần làm thay đổi kinh tế, đời sống văn hóa xã hội vùng đồng bào DTTS.

Ông Tiến chia sẻ, trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, ông sẽ tiếp tục phối hợp cùng cán bộ, chính quyền địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn, khang trang hơn.

Đánh giá về vai trò, tầm quan trọng của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, ông Hoàng Anh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc Vĩnh Phúc khẳng định, đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS thực sự trở thành đầu tàu trong các phong trào thi đua yêu nước ở cấp cơ sở. Những đóng góp của họ vào quá trình xây dựng quê hương là vô cùng to lớn. Đây được xem là một trong những lực lượng quan trọng, nòng cốt, để tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thành công Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, trước mắt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: Từ 2021 - 2025) theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục
Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Ngày 17/9, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2024. Phó trưởng Ban Dân tộc Hà Huy Quang dự Hội thi. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, hội đoàn thể và các đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.