Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

“Người trông coi việc làng”

A Dơng - 11:47, 09/09/2024

Già làng Đinh Yom, 84 tuổi, dân tộc Ba Na ở làng kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai là một già làng uy tín, một Cựu chiến binh phát huy tốt phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Rời quân ngũ về địa phương, với vai trò là già làng, Người có uy tín trong suốt 24 năm qua, già làng Đinh Yom có nhiều đóng góp tích cực, cùng chung sức xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Con đường, tường rào sạch đẹp ở làng kháng chiến Stơr hôm nay.
Con đường, tường rào sạch đẹp ở làng kháng chiến Stơr hôm nay

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, noi theo gương Anh hùng Núp, “cánh chim đầu đàn” Tây Nguyên, người con ưu tú của làng kháng chiến Stơr huyền thoại, Đinh Yom tham gia hoạt động cách mạng rất hăng hái. Không nề hà khó khăn, gian nguy, việc nào được giao, ông đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhất.

Già làng Đinh Yom hồi tưởng lại: “Tôi tham gia cách mạng từ năm 1965. Làng Stơr trong thời kỳ đánh giặc Mỹ rất khổ, muối ăn không có, cơm ăn không đủ, đói rét triền miên, phải tìm củ rừng ăn. Trên bầu trời thì máy bay giặc đánh phá buôn làng, giết hại bà con... Trong những trận đánh ác liệt đó, bản thân tôi cũng mang đầy thương tích trên người, thậm chí không ít lần chứng kiến đồng đội hy sinh”.

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975, ông Đinh Yom cùng đồng đội tiếp tục truy quét bọn Fulro... cùng chính quyền đem lại cuộc sống yên bình cho dân làng... Năm 1999, ông Đinh Yom rời quân ngũ, trở về làng Stơr, ngôi làng gắn liền với tên tuổi của Anh hùng Núp, ông cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động bà con định canh định cư, tổ chức khai hoang ruộng đồng, hướng dẫn bà con chăn nuôi, trồng trọt, làm lúa nước...

Đặc biệt từ khi được bầu chọn là già làng, Người có uy tín (năm 2000), già làng Đinh Yom luôn ghi nhớ lời căn dặn của Anh hùng Núp: “Không để đời sống của bà con nghèo đói, lạc hậu mãi”. Vì vậy, với vai trò là “người trông coi việc làng”, già làng Đinh Yom đã dốc sức vận động người dân đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, động viên con cháu học hành... Những việc làm của già Đinh Yom góp phần làm thay đổi nhận thức của dân làng Stơr, ông được bà con tin yêu và làm theo. Từ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được bà con ủng hộ, thực hiện.

Ông Đinh Yom, Già làng, Người có uy tín của làng kháng chiến Stơr.
Ông Đinh Yom, Già làng, Người có uy tín của làng kháng chiến Stơr

Già làng Đinh Yom cho biết: “Từ trước tới giờ, mỗi lần họp dân tại nhà Rông, tôi luôn nhắc nhở bà con dân làng, đầu tiên là phải chăm chỉ lao động sản xuất, chung sức xây dựng buôn làng, làm hàng rào, giữ gìn đường sá sạch đẹp. Rồi cùng cán bộ thôn, xã đi vận động người dân, động viên bà con cố gắng làm ăn để xoá đói giảm nghèo, trồng lúa, trồng bắp, xây dựng cuộc sống mới...”

Nhờ có sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước và sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của người dân quê hương Anh hùng Núp, làng Stơr hôm nay đã có điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Ba Na phát triển vượt bậc. Hơn 100 hộ trong làng nay chỉ còn 13 hộ nghèo, trong làng đã xoá hết nhà tranh, dột nát, hầu hết các hộ có xe gắn máy, tivi… Đời sống nâng cao, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, càng vững chắc.

Đáng mừng hơn, người dân nơi đây đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt... cùng đoàn kết, chung sức xây dựng làng Stơr trở thành làng văn hoá cấp tỉnh và đang phấn đấu đạt chuẩn làng Nông thôn mới... Sự đổi thay tích cực này có phần đóng góp không nhỏ của cựu chiến binh, già làng đáng kính Đinh Yom.

Ông Đinh Bư, Bí thư Đảng ủy xã Tơ Tung, huyện K’bang, khẳng định: “Già Đinh Yom đã từng tham gia kháng chiến, đến giờ tuổi đã cao, già vẫn là hội viên tích cực của Hội Cựu chiến binh. Là già làng, Người có uy tín, già Đinh Yom luôn tiên phương, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động của xã. Tham gia công tác xã hội tại địa phương, già luôn tìm tòi, hướng dẫn dân làng phát triển kinh tế gia đình, khuyên bảo con cháu học hành, già sống rất mẫu mực và trách nhiệm. Bây giờ dù tuổi cao, sức yếu nhưng già vẫn ghi nhớ lời bác Núp dặn: “Phải giúp đỡ bà con dân làng, chỉ bảo con cháu điều hay lẽ phải, chăm chỉ học hành”, từ đó người dân hưởng ứng và tích cực xây dựng làng Stơr trở thành làng Nông thôn mới”.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Anh Trương Thành Lợi, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa cho biết, Người có uy tín Châu Quầy là điển hình nông dân sản xuất giỏi. Ông nêu gương gia đình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu và tận tâm giúp đỡ bà con thôn xóm làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Người có uy tín Châu Quầy là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền vận động đồng bào Chăm đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.