Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lên tới 3,1 tỷ USD

Minh Hoàng - 16:00, 16/08/2022

Qua 7 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc vẫn lên tới 3,1 tỷ USD, do nguồn cung từ ngành trồng trọt trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 37% lượng nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc liên tục tăng
Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc liên tục tăng

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan và Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết trong 7 tháng năm 2022, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đã phải chi tới gần 2,7 tỷ USD để nhập khẩu 2 nguyên liệu chính là ngô, đậu tương.

Ngoài ra, Việt Nam còn tốn hơn 400 triệu USD để nhập khẩu các nguyên liệu khác: Khô dầu các loại 2,2 triệu tấn; lúa mỳ 0,73 triệu tấn; bột cá, bột xương, đạm động vật, hỗn hợp các chất vi lượng (Premix).

Như vậy, nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm từ đầu năm đến nay lên tới 3,1 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, suốt giai đoạn từ năm 2013 đến nay, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chỉ giảm trong 2 năm là 2017 và 2019, còn lại các năm khác trị giá nhập khẩu đều tăng.

Đặc biệt, trong 3 năm qua, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đã tăng mạnh. Cụ thể, năm 2020 lên tới 3,84 tỷ USD; năm 2021 lên 4,93 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục
Vì sao đã “xả” mạnh Quỹ Bình ổn 4.000 - 5.000 đồng/lít, giá xăng dầu vẫn nhích lên?

Vì sao đã “xả” mạnh Quỹ Bình ổn 4.000 - 5.000 đồng/lít, giá xăng dầu vẫn nhích lên?

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu mới nhất, cơ quan quản lý đã chi mạnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức từ 4.000 - 5.000 đồng cho mỗi lít/kg nhiên liệu nhằm hạn chế đà tăng. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng xăng dầu trong nước vẫn điều chỉnh tăng theo xu hướng của thị trường thế giới.