Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Những người gánh “hai vai” ở Lâm Đồng

Hà Phúc - 08:55, 15/12/2025

Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, có những con người lặng lẽ gánh trên vai cùng lúc hai trọng trách: vừa là cán bộ cơ sở, vừa là Người có uy tín trong cộng đồng. Họ làm việc, cống hiến bằng niềm tin, bằng sự gắn bó máu thịt với buôn làng. Ông Thông Khói ở thôn 3, xã Hàm Thuận và chị K’ Xuân ở thôn Bon Rơm, xã Tân Hội là những điển hình như thế.

Ông Thông Khói trao đổi với người dân về các chương trình, dự án được triển khai tại địa phương
Ông Thông Khói trao đổi với người dân về các chương trình, dự án được triển khai tại địa phương

Tận tụy, trách nhiệm vì lợi ích chung

Sinh năm 1943, ông Thông Khói đã trở nên thân thuộc với người dân thôn 3, xã Hàm Thuận từ nhiều năm nay. Năm 2012, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi kiêm Người có uy tín trong cộng đồng Chăm. Từ đó đến nay, dù ở cương vị nào, ông cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần gũi, tận tâm và hết lòng vì lợi ích chung.

Ở tuổi 82, khi sức khỏe đã giảm sút, ông Thông Khói vẫn bền bỉ đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và Người có uy tín – những trọng trách đòi hỏi không chỉ kinh nghiệm sống mà còn sự kiên trì, nhẫn nại và lòng yêu thương con người.

 Ông thường nói một cách giản dị nhưng sâu sắc: “Còn được bà con tin tưởng là còn phải cống hiến”. Chính niềm tin ấy đã trở thành động lực để ông tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân trong mọi việc chung của thôn.

Đặc biệt, ông Thông Khói luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Với quan niệm “làng có yên bình thì dân mới yên tâm làm ăn”, ông tích cực vận động người dân tham gia các mô hình tự quản như: “Khu phố an toàn về an ninh trật tự”, “Tự quản phòng, chống ma túy”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”. Những mô hình này được người dân đồng tình hưởng ứng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết và ổn định lâu dài trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở công tác xã hội, ông còn là người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Ông luôn tin rằng, học tập là con đường bền vững giúp đồng bào Chăm nâng cao dân trí, thoát nghèo và phát triển lâu dài. Vì vậy, ông thường xuyên vận động các gia đình, nhất là hộ khó khăn, tạo điều kiện cho con em đến trường, khuyến khích phong trào học tập trong thanh thiếu niên.

Thể hiện vai trò “đầu tàu” trong hệ thống chính trị cơ sở

Cũng mang trên mình “hai vai” như ông Thông Khói, chị Klong K’ Xuân, dân tộc Cơ Ho, hiện vừa là Người có uy tín, vừa giữ cương vị Phó Bí thư chi bộ, Trường ban công tác mặt trận thôn, và là nhân viên y tế thông bản của thôn Bon Rơm, xã Tân Hội. Ở chị, các vai trò ấy luôn bổ trợ cho nhau, tạo nên sức thuyết phục đặc biệt trong công tác vận động quần chúng.

Với uy tín cá nhân, sự gương mẫu, tận tụy và am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, tiếng nói của chị K’ Xuân luôn được bà con tin tưởng, lắng nghe. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, những cuộc tiếp xúc trực tiếp tại hộ gia đình, chị kiên trì tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân chấp hành quy ước thôn bản, xóa bỏ hủ tục, không mê tín dị đoan, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, kích động.

Chị Klong K’ Xuân – người dân tộc Cơ Ho – hiện vừa là Người có uy tín, vừa giữ cương vị Phó Bí thư chi bộ, Trường ban công tác mặt trận thôn, và là nhân viên y tế thông bản của thôn Bon Rơm, xã Tân Hội
Chị Klong K’ Xuân, dân tộc Cơ Ho, ngoài vai trò là Người có uy tín, Phó Bí thư chi bộ, chị còn là Trường ban công tác mặt trận thôn, nhân viên y tế thông bản của thôn Bon Rơm, xã Tân Hội

Trên cương vị Bí thư thôn, chị K’ Xuân phát huy rõ nét vai trò “đầu tàu” trong hệ thống chính trị cơ sở. Chị chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững bình yên thôn, bản. Bên cạnh đó, chị còn tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Không chỉ trực tiếp đến từng hộ dân, với vai trò nhân viên y tế thôn bản, chị K’ Xuân còn chủ động tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe qua các mạng xã hội Zalo, Facebook. Thông qua đó, chị thường xuyên nhắc lịch tiêm chủng cho trẻ em, thông tin kịp thời về các đợt tiêm bổ sung, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh theo mùa; đồng thời chia sẻ kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Cách làm linh hoạt, gần gũi này giúp thông tin y tế đến nhanh, đúng đối tượng, nhất là với người trẻ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Vừa là cán bộ, vừa là Người có uy tín trong cộng đồng, chị K’ Xuân (người ngoài cùng bên trái) đã tích cực đưa giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách tự nhiên.
Vừa là cán bộ, vừa là Người có uy tín trong cộng đồng, chị K’ Xuân (người ngoài cùng bên trái) đã tích cực đưa giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách tự nhiên.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng. Tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV, năm 2024, chị K’ Xuân vinh dự được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024.

Từ câu chuyện của ông Thông Khói và chị K’ Xuân, có thể thấy rõ, vai trò đặc biệt của đội ngũ những người “hai vai” ở cơ sở – những người vừa là cán bộ, vừa là Người có uy tín trong cộng đồng. Sự song hành giữa “vai trò” và “uy tín” đã giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

 Theo số liệu của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 17,6% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 883 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ là lực lượng quần chúng đặc biệt và luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao vị trí, vai trò trong quá trình lãnh đạo, tham xây dựng, gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; cải thiện đời sống người dân; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín mở lối phát triển ở Cao Minh

Người có uy tín mở lối phát triển ở Cao Minh

Nhiều năm qua, Người có uy tín Hoàng Ngọc Xuyên, thôn Cao Minh, xã Bằng Mạc, Lạng Sơn luôn tận tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, đổi mới tư duy và phát triển kinh tế. Với sự gương mẫu và uy tín của mình, ông trở thành “điểm tựa” tinh thần, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống đồng bào của đồng bào ở Cao Minh.