Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Những việc làm vì cộng đồng của Người có uy tín ở Quảng Ninh: Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (Bài 3)

Thiên An - Mỹ Dung - 07:57, 13/11/2022

Ông Chu Văn Cường, dân tộc Tày, thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) luôn được bà con tin tưởng, kính trọng. Là Người có uy tín, nhiều năm qua, ông Cường đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Chu Văn Cường cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường
Ông Chu Văn Cường cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường

Thôn Phú Ninh hiện có 324 hộ, với 1118 nhân khẩu, 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Gần 6 năm gắn bó với công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, ông Chu Văn Cường gần như dành hết thời gian cho công việc của thôn. Thậm chí, thời gian đầu, ông còn bị một số người nói là “hấp”, khi là người đầu tiên trong thôn tự bỏ tiền đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, trồng hoa dọc một số tuyến đường chính trong thôn. Thế rồi “mưa dầm thấm lâu”, những việc làm bị coi là “hấp” của ông Cường ngày nào, đã dần thay đổi được ý thức và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nơi đây.

Anh Triệu Văn Mao, một người dân trong thôn chia sẻ: “Việc ông Cường đầu tư điện chiếu sáng cho thôn đã cổ vũ nhiều người trong thôn làm theo; thôn bây giờ mới sáng, đẹp thế này ấy chứ! Giờ bà con trong thôn ai ai cũng phấn khởi”.

Không chỉ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn, người dân thôn còn hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, bà con đã tự nguyện đóng góp gần 400 triệu đồng để làm mới gần 1,5km đường làng; trên 17 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; gần 40 triệu đồng để đầu tư thiết bị thể dục thể thao, ghế ngồi…Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, người dân trong thôn ghi nhận sự đóng góp rất lớn của ông Cường đối với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thi, thôn Phú Ninh cho biết: Ông Cường rất nhiệt tình, năng nổ trong tất cả mọi việc của thôn. Từ những việc làm của ông mà thôn Phú Ninh ngày càng đoàn kết, tích cực tham gia công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Từ tuyên truyền, vận động của Người có uy tín, người dân thôn Phú Ninh tích cực xây dựng nông thôn mới (Trong ảnh: Người dân thôn Phú Ninh vệ sinh đường làng, thu gom rác thải)
Từ tuyên truyền, vận động của Người có uy tín, người dân thôn Phú Ninh tích cực xây dựng nông thôn mới (Trong ảnh: Người dân thôn Phú Ninh vệ sinh đường làng, thu gom rác thải)

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Chu Văn Cường cho biết, để phong trào thi đua xây dựng "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, thời gian qua, thôn Phú Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; vận động các hộ dân hiến đất, hiện vật, kiến trúc, đóng góp ngày công lao động để tiếp tục mở rộng đường giao thông nông thôn, tuyên truyền các hộ dân thực hiện chỉnh trang tường rào, cổng ngõ; đặc biệt là chú ý làm tốt vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà ở dân cư, thu gom rác thải với phương châm “đẹp nhà, đẹp ngõ, đẹp làng"...

“Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần nhỏ bé của mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tôi mong rằng thôn Phú Ninh ngày một phát triển kinh tế, đời sống bà con trong thôn ngày càng ổn định hơn nữa”, ông Chu Văn Cường bộc bạch.

Ông Chu Văn Cường được xem là người có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thực tế cho thấy, những đóng góp của Người có uy tín được cộng đồng đánh giá cao và ghi nhận; trong đó nhiều người đã trở thành tấm gương sáng... xứng đáng với niềm tin của người dân.

Tin cùng chuyên mục
Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Qua tìm hiểu thực tiễn về đời sống của đồng bào La Hủ cho thấy, vai trò của đảng viên-những 'hạt giống đỏ" trong các chi bộ, đang góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, đời sống đồng bào trong các bản làng La Hủ ở huyện biên giới Mường Tè. Tuy nhiên, hiện nay nhưng việc phát triển đảng viên mới trong đồng bào La Hủ đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn quần chúng ưu tú.