Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Niềm vui có thêm phòng học mới của thầy trò điểm trường Xộp Huối

Quỳnh Trâm - 19:28, 22/03/2023

Nhóm Thiện nguyện Hội cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989 - 1992 tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện biên giới Quan Sơn và chính quyền xã Na Mèo, tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao điểm Trường Tiểu học Xộp Huối, thuộc Trường tiểu học xã Na Mèo.

Chính quyền địa phương và nhà tài trợ cắt băng khánh thành
Chính quyền địa phương và nhà tài trợ cắt băng khánh thành

Điểm trường Xộp Huối, có 5 khối lớp với 156 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Thái. Nhiều năm qua, các em học sinh ở đây phải học tập trong điều kiện vô cùng khó khăn như thiếu phòng học, phòng học chật chội,và bị xuống cấp nghiêm trọng, ngoài ra dụng cụ phục vụ học tập cho các em còn thiếu thốn rất nhiều.

Lãnh đạo địa phương và các nhà hảo tâm tham dự buổi lễ
Lãnh đạo địa phương và các nhà hảo tâm tham dự buổi lễ

Để học sinh có nơi học ổn định, huyện Quan Sơn đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng điểm trường và được Nhóm Thiện nguyện cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989 - 1992 cùng nhiều nhà hảo tâm khác nhiệt tình hưởng ứng tham gia hỗ trợ xây điểm trường Xộp Huối.

Những phòng học khang trang, kiên cố, chấm dứt tình trạng học chật chội, khó khăn của các em
Những phòng học khang trang, kiên cố, chấm dứt tình trạng học chật chội, khó khăn của các em

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2022, gồm các hạng mục xây mới 2 phòng học kiên cố với tổng diện tích hơn 80 m2, 2 phòng vệ sinh khép kín, 2 phòng rửa tay, 35 m kè, 55 m tường rào, 400 m2 sân vườn; sửa chữa nâng cấp 4 phòng học cũ với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Trong đó có sự góp sức, góp công của bà con Nhân dân và đoàn thanh niên địa phương.

Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng
Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng

Sau hơn 3 tháng thi công công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ giúp các em học sinh tại điểm trường Xộp Huối được học tập trong những phòng học khang trang, kiên cố, chấm dứt tình trạng học chật chội, thiếu thốn như trước.

Nhóm Thiện nguyện đã trao 156 chiếc cặp và nhiều phần quà tặng cho nhàtrường và các em học sinh
Nhóm Thiện nguyện đã trao 156 chiếc cặp và nhiều phần quà tặng cho nhà trường và các em học sinh

Chị Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989 - 1992, cho biết, Công trình điểm trường tiểu học được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho thầy và trò của nhà trường có điều kiện tốt hơn để thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các em có điều kiện để vui chơi, sinh hoạt, học tập, rèn đức, luyện tài”, phát triển đầy đủ về thể chất, trí tuệ.

Tại buổi lễ, đại diện Nhóm Thiện nguyện Hội cựu học sinh Lam Sơn 1989 - 1992 và các nhà tài trợ đã trao 156 chiếc cặp và nhiều phần quà tặng cho nhà trường và các em học sinh.

Niềm vui có thêm phòng học mới của các em học sinh điểm trường Xộp Huối
Niềm vui có thêm phòng học mới của các em học sinh điểm trường Xộp Huối

Có thể nói, tại một huyện vùng biên còn rất nhiều khó khăn như Quan Sơn. Việc khánh thành công trình điểm trường Tiểu học Xộp Huối có ý nghĩa rất lớn đối với chính quyền địa phương. Đây là sự tiếp sức, động viên đối với nhà trường và thầy cô cùng các em học sinh, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Mang sách đến cho học sinh vùng biên giới

Thừa Thiên Huế: Mang sách đến cho học sinh vùng biên giới

Chiều 19/4, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp với UBND xã A Roàng và Trường Tiểu học - THCS A Roàng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Đây là đơn vị được chọn làm đơn vị điểm tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.