Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ninh Thuận mừng đón Lễ hội Katê 2024

Thái Sơn Ngọc - 15:18, 02/10/2024

Sáng ngày 2/10 (nhằm ngày mùng 1 tháng 7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận nô nức vui đón Lễ hội Katê 2024. Lễ hội diễn ra rộng khắp tại tháp Pô Krong Garai thuộc phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); tháp Pô Rômê, đền Pô Inư Nưgar thuộc địa bàn xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước). Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đến dự lễ tại các đền tháp, thăm hỏi động viên Chức sắc Bàlamôn và các gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu.

Các vị Chức sắc dẫn đầu đoàn rước y trang từ xã Phước Hậu (huyện Ninh Phước) đến tháp Pôklong Garai thuộc địa bàn phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).
Các vị Chức sắc dẫn đầu đoàn rước y trang từ xã Phước Hậu (huyện Ninh Phước) đến tháp Pôklong Garai thuộc địa bàn phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm)

Ninh Thuận hiện có 19.592 hộ với 90.207 khẩu đồng bào Chăm sinh sống trên địa bàn 35 thôn, khu phố thuộc 13 xã, thị trấn thuộc 6 huyện, thành phố, chiếm 12,3% dân số toàn tỉnh. Katê là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhằm tưởng nhớ công ơn tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hoà, gia đình và làng xóm an vui, sản xuất nông nghiệp thịnh vượng.

Thanh niên khiêng kiệu y trang và đội múa làng Chăm Phước Đồng (xã Phước Hậu).
Thanh niên khiêng kiệu y trang và đội múa làng Chăm Phước Đồng (xã Phước Hậu)
Đội múa làng Chăm Phước Đồng (xã Phước Hậu).
Đội múa làng Chăm Phước Đồng (xã Phước Hậu)

Lễ hội Katê năm nay diễn ra các hoạt động theo tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Chăm như cúng mở cửa đền tháp, mặc trang phục cho thần linh, hát múa ngợi ca công lao các vị thần đối với dân làng. Lễ hội Katê là dịp con cháu ghi nhớ công ơn ông bà, cầu mong tổ tiên phù hộ cho xóm làng bình yên, xua đuổi tai ương bệnh tật. Các gia đình cầu mong cho cây trồng, vật nuôi phát triển sung túc, mùa màng tốt tươi, học hành thành đạt. Con người sum họp, trai gái nên duyên chồng vợ bền vững… Lễ hội Katê là dịp để đồng bào Chăm giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình đến với du khách trong và ngoài nước.

Chương trình dân vũ đặc sắc do thiếu nữ Chăm biểu diễn đón mừng Lễ hội Katê.
Chương trình dân vũ đặc sắc do thiếu nữ Chăm biểu diễn đón mừng Lễ hội Katê

Về dự Lễ hội Ka tê năm 2024 tại các đền tháp, du khách được thưởng thức chương trình dân ca, dân vũ độc đáo do các thiếu nữ Chăm biểu diễn trên nền tiếng trống ghi năng, trống baranưng và văn hoá ẩm thực riêng có của đồng bào Chăm. Ngày 20/6/2017, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cả sư Đổng Bạ phát biểu khai mạc Lễ hội Katê tại tháp Pô Klong Garai.
Cả sư Đổng Bạ phát biểu khai mạc Lễ hội Katê tại tháp Pô Klong Garai

Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn, trụ trì tháp Pô Klong Garai cho biết, đồng bào các làng Chăm phấn khởi đón mừng Lễ hội Katê 2024 trong niềm vui mới. Bà con làm ăn mùa màng thắng lợi, nhiều gia đình xây được nhà ở to đẹp và nuôi dạy con cháu học hành thành đạt. Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào Chăm. Bà con thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tình hình an ninh trật tự thôn xóm được giữ vững. Tôi vận động bà con đón mừng Katê 2024 trong tinh thần vui tươi- tiết kiệm, dành dụm vốn liếng đầu tư sản xuất, đóng góp cùng chính quyền địa phương xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp. 

Một số hình ảnh trong Lễ hội Katê năm 2024:

Các nhạc công dân gian Chăm biểu diễn nhạc cụ saranai, ghi năng, baranưng tại Lễ hội Katê.
Các nhạc công dân gian Chăm biểu diễn nhạc cụ saranai, ghi năng, baranưng tại Lễ hội Katê
Các nghệ nhân dân tộc Raglai biểu diễn mã la tại Lễ hội Katê tháp Pô Klong Garai.
Các nghệ nhân dân tộc Raglai biểu diễn mã la tại Lễ hội Katê tháp Pô Klong Garai
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng quà Ban phong tục tháp Pô Klong Garai.
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng quà Ban phong tục tháp Pô Klong Garai
Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng quà Ban phong tục tháp Pô Klong Garai.
Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng quà Ban phong tục tháp Pô Klong Garai
Các gia đình đồng bào Chăm bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai.
Các gia đình đồng bào Chăm bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai
Các gia đình đồng bào Chăm bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai.
Các gia đình đồng bào Chăm bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai
(Tin CTV ruột) Ninh Thuận mừng đón Lễ hội Katê 2024 12
Du khách và đồng bào các làng Chăm về tháp Pôklong Garai mừng đón Lễ hội Katê 2024.
Du khách và đồng bào các làng Chăm về tháp Pôklong Garai mừng đón Lễ hội Katê 2024
(Tin CTV ruột) Ninh Thuận mừng đón Lễ hội Katê 2024 14
Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Tày ở Dân Chủ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

Đồng bào Tày ở Dân Chủ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

Ấn tượng khi đến xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), là không gian yên bình, nơi sinh sống của cộng đồng người Tày, được bao bọc bởi những cánh đồng và triền núi. Đặc biệt, nhận thức được giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, đồng bào Tày nơi đây đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy. Đồng thời góp phần cùng với các cấp chính quyền đưa xã Dân Chủ trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của du khách khi đến với thành phố Hạ Long.