Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Nông dân vùng cao Đà Nẵng sở hữu cơ ngơi tiền tỷ từ chuyển đổi cây trồng

T.Nhân - H.Trường - 12 giờ trước

Không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ nông dân ở vùng cao Đà Nẵng đã vươn lên làm giàu, với thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm từ những mảnh đất đồi lâu nay chỉ trồng keo và hoa màu. Họ là những người tiên phong và lan toả tinh thần vượt khó biến đất cằn thành quả ngọt trên những rẻo cao.

Ông Hiên làm giàu với mô hình kinh tế vườn (Ảnh Huy Trường).
Ông Hiên làm giàu với mô hình kinh tế vườn (Ảnh Huy Trường).

Thu nhập hơn nửa tỷ mỗi năm

Mặc dù được cán bộ Nông nghiệp xã Sơn Cẩm Hà giới thiệu sơ lược về mô hình sản xuất của ông Đinh Thanh Hiên (70 tuổi, thôn Cẩm Phô), nhưng chúng tôi vẫn choáng ngợp trước khu vườn nhiều loại cây ăn trái có giá trị cao của gia đình ông.

Dẫn chúng tôi một vòng quanh vườn, ông Hiên giới thiệu hàng loạt những loại cây trồng như, sầu triêng, măng cụt, bưởi da xanh, thanh long… và đặc biệt vườn ổi với hơn 500 cây - đây là nguồn thu chính của gia đình ông trong thời gian này.

Nói về quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của mình, ông Hiên cho biết: Trước đây gia đình chủ yếu trồng keo và một ít hoa màu, hiệu quả kinh tế không cao. Khoảng năm 2017, khi được cán bộ địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế hơn, ông đã mạnh dạn học hỏi để cải tạo hơn 1,5ha đất keo sang trồng cam Vinh.

Mỗi năm, vợ chồng ông Hiên thu 200 triệu đồng từ cây ổi. (Ảnh Huy Trường).
Mỗi năm, vợ chồng ông Hiên thu 200 triệu đồng từ cây ổi. (Ảnh Huy Trường).

“Thời điểm đó, cam rất được giá, nên mỗi năm gia đình thu khoảng 300 triệu đồng, kinh tế khá lên dần. Bên cạnh đó, tôi cải tạo đất keo để trồng thử nghiệm bưởi da xanh, thanh long, tiêu Tiên Phước và hơn 3.000 cây cau. Nhờ có thu nhập tốt, gia đình xây được nhà ở khang trang”, ông Hiên nói.

Có được số vốn kha khá, chúng tôi tiếp tục thuê người cải tạo đất đồi để trồng ổi và mở rộng diện tích đất trồng bưởi da xanh. Đây là hai nguồn thu nhập chính của gia đình, với ước tính mỗi năm hơn 400 triệu đồng. Tiêu và thanh long mỗi năm cũng cho thu nhập hơn 50 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng ông Hiên còn mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với hơn 40 con heo lớn, nhỏ và đàn gà dưới tán cây ăn trái, góp phần mang lại thêm nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình ông. Với diện tích keo còn lại hơn 4ha, ông dự kiến từ năm sau sẽ cho thu nhập 200 triệu đồng mỗi đợt.

Đa dạng cây trồng giúp gia đình ông Hiên có thu nhập đều đặn (Ảnh Huy Trường).
Đa dạng cây trồng giúp gia đình ông Hiên có thu nhập đều đặn (Ảnh Huy Trường).

“Cái chính là mình phải chủ động nắm bắt cơ hội để làm kinh tế, chứ ỷ lại vào mấy hecta keo thì còn lâu mới khá được. Từ vài chục cây giống ban đầu, hiện nay gia đình cũng đã sở hữu được vườn cây giá trị. Với vườn sầu riêng đã trồng khoảng 6 năm, cũng bắt đầu bói quả, hứa hẹn sẽ đem lại thêm nguồn thu nhập cho gia đình”, ông Hiên khẳng định.

Lan toả mô hình làm giàu

Không chỉ ông Hiên, hàng trăm hộ nông dân ở vùng cao Sơn Cẩm Hà đang từng ngày chuyển đổi mô hình sinh kế, cải thiện thu nhập, và vươn lên làm giàu từ khoảng đất đồi vốn chỉ sử dụng để trồng keo trước đấy. Điển hình như ông Phan Đình Nhơn (67 tuổi, thôn Tiên Tráng) thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm với mô hình vườn cây ăn trái kết hợp chăn nuôi.

Ông Nhơn chia sẻ, ông bắt đầu cải tạo 15.000 m2 đất để trồng cây ăn quả từ năm 1997. Thời điểm đó, ông trồng thử nghiệm chuối lùn, bưởi, bòn bon, măng cụt… Tuy nhiên do còn lo nương rẫy, nên ít thời gian chăm sóc, cây phát triển chậm.

Ông Phan Đình Nhơn thu hàng trăm triệu mỗi năm từ kinh tế vườn (Ảnh Huy Trường).
Ông Phan Đình Nhơn thu hàng trăm triệu mỗi năm từ kinh tế vườn (Ảnh Huy Trường).

Trong những năm gần đây, được Nhà nước khuyến khích hỗ trợ về trồng cây ăn quả, vợ chồng ông Nhơn tiếp tục đầu tư lại vườn. Ông cho trồng 30 cây bòn bon, 50 cây măng cụt, 70 chục gốc cam và gần trăm cây bưởi da xanh.

Ngoài ra, vợ chồng ông tiếp tục vay vốn để mở rộng diện tích đất trồng gần 500 cây cau và hàng chục chuối  tiêu, thanh long. Hiện tất cả các loại cây ăn quả phát triển xanh tốt, đang trong giai đoạn ra quả. Mỗi năm sau khi trừ chi phí xong gia đình ông thu về khoảng 150 triệu đồng.

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết: Trong vòng 5 năm từ 2020 đến 2025, diện tích cây kinh tế vườn tăng từ gần 1.300ha lên gần 1.700ha. Địa phương đã hỗ trợ cho hơn 200 hộ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, với kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Nhiều trang trại, vườn được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình sản xuất. Nhiều mô hình chuyên canh, đa canh đạt hiệu quả kinh tế cao, từ 120 – 150 triệu/ha/năm.

“Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ cây giống, con giống cho người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Đồng thời lồng ghép các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện tới các vùng sản xuất; kết hợp phát triển kinh tế vườn với du lịch cộng đồng”, ông Hậu cho biết thêm.