Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Phẫu thuật cắt bỏ khối u 11 kg của người phụ nữ 53 tuổi

BĐT - 18:32, 19/03/2023

Bệnh viện Quốc tế City, TP. Hồ Chí Minh vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ 11 kg cho một nữ bệnh nhân tên D.N.T 53 tuổi, ngụ ở huyện Hoóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Đây là ca bệnh hiếm gặp và khá nguy hiểm do bệnh nhân đã mang khối u này trong thời gian dài và ngày càng lớn, có hại đến sức khỏe khi bệnh nhân tuổi ngày càng cao.

Khối u khổng lồ được bác sĩ phẫu thuật lấy ra thành công từ bụng bệnh nhân. Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong
Khối u khổng lồ được bác sĩ phẫu thuật lấy ra thành công từ bụng bệnh nhân. Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong

Theo hồ sơ bệnh án, cuối tháng 02/2023, bệnh nhân D.N.T đã đến khám và nhập viện Bệnh viện Quốc tế City trong tình trạng bụng ngày càng lớn. Người bệnh có dáng đi khó khăn, bụng lớn như một người có thai gần sinh.

Qua thăm khám, bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân có một khối u to đến xương ức nên đã quyết định phẫu thuật gấp để lấy khối u nặng 11 kg cho người bệnh. Các bác sĩ cho biết, mặc dù bệnh nhân phát hiện bụng lớn dần bất thường, tuy nhiên ngại đi khám và lo sợ việc phải mổ, nên đã trì hoãn việc khám bệnh cho đến khi bệnh diễn tiến nặng. Mặc dù khối u cực lớn, song ca mổ đã được tiến hành thành công và bệnh nhân đã có thể xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân T. cho biết, bụng to từ rất nhiều năm nay nhưng nghĩ không thấy đau đớn gì, cộng thêm sự ngại đi khám và nỗi sợ nếu bị phát hiện bệnh và phải mổ nên đã trì hoãn việc việc khám bệnh cho đến khi bệnh diễn tiến nặng.

TS.BS. Tạ Thị Thanh Thủy,  Trưởng khoa Phụ sản kiêm Giám đốc Y khoa của Bệnh viện Quốc tế City khyến cáo đến chị em phụ nữ: Một trong những việc cần ưu tiên, đó chính là khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe phụ khoa. Để tránh những căn bệnh hiểm nghèo thường gặp ở phụ nữ như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng… Việc thăm khám sớm có ý nghĩa rất quan trọng, nó là lá chắn đầu tiên trong phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Hơn nữa, việc thăm khám định kỳ, sẽ giúp phát hiện được bệnh trong giai đoạn rất sớm, và được chữa lành.