Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phú Lương (Thái Nguyên): Nỗ lực đảm bảo nước sạch cho đồng bào DTTS

Công Minh - 11:43, 02/08/2024

Những năm trở lại đây, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 1 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần quan trọng ổn định đời sống cho người dân.

Ông Vũ Thăng Long, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các hộ dân được thụ hưởng nội dung số 4 về hỗ trợ nước sinh hoạt thuộc Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Ông Vũ Thăng Long, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các hộ dân được thụ hưởng nội dung số 4 về hỗ trợ nước sinh hoạt thuộc Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Gia đình bà Nguyễn Thị Huân, người dân tộc Tày là hộ nghèo ở xóm Khau Lai xã Ôn Lương, huyện Phú Lương. Do không có điều kiện để mua các thiết bị chứa nước nên nhiều năm qua gia đình bà Huân phải sử dụng xô, chậu nhựa chứa nước sinh hoạt. Điều này đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh nguồn nước do các dụng cụ trữ nước đều để ngoài trời và không có nắp đậy.

Tháng 3/2023, gia đình bà Huân đã được hỗ trợ 1 téc nước inox thể tích 1.000 lít từ Chương trình MTQG 1719. Bà Huân phấn khởi cho biết: "Được hỗ trợ téc nước gia đình tôi vui lắm, giờ tôi không phải dậy sớm bơm nước hằng ngày nữa, đặc biệt không còn lo chuyện đi mượn xô, chậu, can nhựa của hàng xóm về chứa nước mỗi khi gia đình có việc lớn”.

Theo ông Triệu Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, Yên Ninh là xã miền núi với địa hình đồi núi tương đối phức tạp, xã có tỷ lệ người DTTS chiếm gần 80%, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, trong năm 2022, UBND xã Yên Ninh đã triển khai và rà soát nhu cầu thực tế của bà con. 

Theo đó, xã đã đề nghị cấp trên hỗ trợ người dân giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt phân tán với 17 téc nước cho 17 hộ nghèo DTTS, xây mới 1 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xóm Làng Muông cho 150 hộ dân, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý các công trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Năm 2023, UBND xã đã tiếp tục triển khai và rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ 8 nhà ở và 14 téc nước.

Bà Tống Thị Duyên (bên phải) xóm Xuân Trường, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương phấn khởi khi được nhận téc nước mới
Bà Tống Thị Duyên (bên phải) xóm Xuân Trường, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương phấn khởi khi được nhận téc nước mới

Không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết nhu cầu về nước sinh hoạt, nhiều người dân trong các xã của huyện Phú Lương cũng được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG 1719.

Tại xóm Cây Thị, xã Ôn Lương, gia đình chị Phan Thị Thuyến, dân tộc Tày đã chuyển vào sống trong ngôi nhà mới khang trang rộng gần 80m2 được gần 1 năm. Chị Thuyến cho biết: Hai vợ chồng tôi không có công việc ổn định, nên thu nhập bấp bênh, nhiều năm qua, chúng tôi qua phải sống trong căn nhà cũ dột nát. Đến năm 2023, chúng tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ cho vay 186 triệu đồng từ các nguồn để xây nhà ở. Có nhà ở vững chãi, gia đình tôi yên tâm phấn đấu làm ăn để nâng cao thu nhập, trả các khoản vay…

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Thăng Long, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Phú Lương khẳng định: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực cho vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Phú Lương. Trong đó, thực hiện Dự án 1, Chương trình MTQG 1719, các xã trên địa bàn đã chủ động triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân được thụ hưởng. Việc thực hiện bình xét đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

Cán bộ xã Yên Ninh kiểm tra hoạt động của téc nước tại hộ gia đình ông Triệu Văn Chu, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Cán bộ xã Yên Ninh kiểm tra hoạt động của téc nước tại hộ gia đình ông Triệu Văn Chu, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chỉ riêng năm 2023, triển khai Tiểu dự án 2 về hỗ trợ nhà ở (thuộc Dự án 1), huyện Phú Lương đã phân bổ nguồn vốn trên 2,1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ gần 50 hộ khó khăn về nhà ở, với mức là 46 triệu đồng/căn. Còn về cải thiện việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, huyện đã đầu tư xây dựng mới 5 công trình nước sinh hoạt tập trung với kinh phí trên 7 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ téc chứa nước cho trên 500 hộ dân trên địa bàn.

Có thể thấy, thông qua các Chương trình, dự án đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người đồng bào DTTS trên địa bàn. Chương trình được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, hỗ trợ bám sát nhu cầu thực tế của đồng bào DTTS.