Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Phụ nữ Điện Biên thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" từ Dự án 8

Minh Anh - 13:32, 17/09/2025

Từ các mô hình thiết thực của Dự án 8, nhiều hủ tục ở vùng cao Điện Biên dần được thay thế bằng lối sống văn minh, tiến bộ. Nhiều phụ nữ DTTS từng chịu thiệt thòi vì định kiến giới, sống trong cảnh nghèo khó nay đã thay đổi tư duy, chủ động học hỏi, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới

Từ các mô hình thiết thực của Dự án 8, nhiều hủ tục lạc hậu ở vùng cao Điện Biên dần được thay thế bằng lối sống văn minh, tiến bộ
Từ các mô hình thiết thực của Dự án 8, nhiều hủ tục ở vùng cao Điện Biên dần được thay thế bằng lối sống văn minh, tiến bộ

Bản Huổi Ho, xã Mường Pồn là nơi sinh sống của 44 hộ dân tộc Mông, với gần 350 nhân khẩu. Trước đây, trong bản còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, trẻ em gái phải nghỉ học vì gia đình không khuyến khích tiếp tục đi học, hoặc buộc phải ở nhà phụ việc, trông em, lấy chồng sớm…

Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, từ năm 2022, Tổ Truyền thông cộng đồng bản Huổi Ho thuộc Dự án 8 được thành lập. Tổ gồm 8 thành viên đều là những Người có uy tín trong cộng đồng như Bí thư Chi bộ, Trưởng bản và đại diện các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Anh Lý A Xá, Bí thư Chi bộ bản Huổi Ho chia sẻ: Ngay từ khi thành lập, tổ truyền thông đã thu hút 8 thành viên, trong đó có 7 thành viên nam. Các thành viên đã trực tiếp đến từng hộ dân, nói chuyện bằng chính tiếng dân tộc, chia sẻ gần gũi, chân thành các vấn đề, như: Thay đổi định kiến giới trong phân chia công việc gia đình, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết…

Những nỗ lực của Tổ Truyền thông cộng đồng bản Huổi Ho đã mang lại những thay đổi tích cực. Từ nơi phụ nữ không dám lên tiếng, trẻ em gái bỏ học, lấy chồng sớm, đàn ông nặng tư tưởng "việc nhà là việc đàn bà" thì đến nay, Huổi Ho không còn trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ được trao quyền và tham gia tích cực hơn vào lao động sản xuất.

Từ các hoạt động tuyên truyền vận động của Dự án 8 đã giúp chị em phụ nữ thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" vươn lên khẳng định vai trò trong cuộc sống
Từ các hoạt động tuyên truyền vận động của Dự án 8 đã giúp chị em phụ nữ thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" vươn lên khẳng định vai trò trong cuộc sống

Theo bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên, sự thành công của Dự án 8 tại Điện Biên, không chỉ nằm ở việc hoàn thành các chỉ tiêu số lượng, mà còn ở việc tạo ra những tác động tích cực đến nhận thức và đời sống của phụ nữ và cộng đồng. Dự án đã trở thành một đòn bẩy quan trọng, góp phần thay đổi định kiến giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Các mô hình truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đã phát huy hiệu quả. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em đã góp phần thiết thực thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng đời sống của hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Qua quá trình triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đạt một số kết quả tích cực. Đã có 9/11 chỉ tiêu được Hội LHPN các cấp hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Toàn tỉnh đã thành lập 540/540 tổ TTCĐ, 50/50 địa chỉ tin cậy; 96/96 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; tổ chức 32/32 lớp tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới;  tổ chức 86/86 lớp tập huấn lồng ghép giới; 80% phụ nữ thuộc nhóm dân tộc có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và hỗ trợ tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đánh gía cao những kết quả hoạt động triển khai Dự án 8 của Điện Biên
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao những kết quả hoạt động triển khai Dự án 8 của Điện Biên

Về tình hình giải ngân, Điện Biên đã đạt được con số hơn 41 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch vốn giao. Tỷ lệ giải ngân cao cho thấy sự chủ động, quyết tâm và năng lực triển khai dự án của các cấp, các ngành và đặc biệt là Hội LHPN tỉnh Điện Biên. Đây là yếu tố then chốt đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng DTTS.

Trong chuyến kiểm tra, giám sát đầu tháng 9/2025, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao những kết quả triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Điện Biên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Điện Biên trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 8. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN tỉnh Điện Biên tập trung rà soát, điều chỉnh lại toàn bộ chỉ tiêu, nội dung phù hợp theo địa bàn hành chính mới; xây dựng kế hoạch cụ thể cho các tháng cuối năm, bảo đảm tiến độ giải ngân và chất lượng hoạt động Dự án 8.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Sene Dolta

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Sene Dolta

Ngày 17/9, Đoàn công tác do Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, chức sắc tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Kiên Lương, xã Giang Thành và phường Tô Châu, nhân dịp Lễ Sene Dolta.