Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thành lập và duy trì gần 10.400 Tổ truyền thông cộng đồng

Minh Anh - 12 giờ trước

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập và duy trì được 10.393/9.000 Tổ truyền thông cộng đồng. Đây là một chỉ tiêu quan trọng của Dự án 8, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS.

Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập và duy trì được 10.393/9.000 Tổ truyền thông cộng đồng với 274.628 thành viên, đạt 115,5% kế hoạch của Dự án
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập và duy trì được 10.393/9.000 Tổ truyền thông cộng đồng với 274.628 thành viên, đạt 115,5% kế hoạch của Dự án

Tổ truyền thông cộng đồng là mô hình triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em” Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025. Thành viên của Tổ truyền thông cộng đồng là nam giới, nữ giới những Người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn/bản/ấp/buôn...

Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng là kênh trực tiếp truyền tải hiệu quả những thông tin, kiến thức đến người dân, vừa là kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện những vấn đề xã hội cấp thiết đặt ra liên quan đến phụ nữ, trẻ em phản ánh đến cấp Hội và chính quyền địa phương.

Tại cấp Trung ương: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng 2 cuốn sổ tay hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng; tổ chức 22 lớp tập huấn hướng dẫn, củng cố năng lực các địa phương thành lập và vận hành mô hình tổ truyền thông cộng đồng và tập huấn hỗ trợ kỹ thuật cho 17 tỉnh được phân bổ nhiều chỉ tiêu và gặp khó khăn trong việc thành lập, duy trì mô hình; xây dựng tài liệu phục vụ triển khai các hoạt động của Tổ truyền thông.

Các tổ TTCĐ đã và đang tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới
Các Tổ truyền thông cộng đồng đã và đang tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới

Đối với các địa phương: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xã trực tiếp tham mưu cho UBND xã thành lập mô hình tổ truyền thông tại cộng đồng, thu hút sự tham gia của những  Người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn; tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động.

Đồng thời, tổ chức các cuộc truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân tại cộng đồng; đa dạng hóa hình thức hoạt động duy trì, nâng cao chất lượng của mô hình thông qua các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các cuộc thi/giao lưu giữa các tổ… 100% các Tổ truyền thông cộng đồng đã thu hút được sự tham gia của nam giới tiên phong thay đổi tham gia Ban Điều hành mô hình và tham gia vào các hoạt động truyền thông tại cộng đồng.

Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng đã và đang tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại với phụ nữ và trẻ em.

Tin cùng chuyên mục
“Bốn cùng” với Nhân dân

“Bốn cùng” với Nhân dân

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” đã trở thành phương châm hành động của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là nội dung quan trọng trong công tác nghiệp vụ, mà còn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.