Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Dự án 8: Khơi dậy tiềm năng, rút ngắn khoảng cách phát triển vùng DTTS

Thúy Hồng - 14 giờ trước

Từ những hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả từ Dự án 8 Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống đồng bào DTTS. Các mô hình của Dự án đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào vươn lên xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Dự án 8 đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới cho phụ nữ và trẻ em DTTS
Dự án 8 đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới cho phụ nữ và trẻ em DTTS

Tác động tích cực đến đời sống đồng bào DTTS

Dự án 8, là 1 trong 10 Dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao nhận thức và giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em DTTS tại các vùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, những tác động tích cực từ các mô hình, hoạt động của Dự án giai đoạn 2021-2025, đã bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành vi của người dân trong thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", xoá bỏ định kiến giới, góp phần cùng các địa phương giải quyết tốt một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Minh chứng tại tỉnh Tuyên Quang, một tỉnh miền núi, biên giới, dân số chủ yếu là đồng bào DTTS, các định kiến và khuôn mẫu giới vẫn tảo hôn, sinh nhiều con, còn hiện hữu trong đời sống cộng đồng.

Triển khai Dự án 8, hội phụ nữ các cấp đã thực hiện hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em, giúp chị em phụ nữ tiếp cận được các chính sách hỗ trợ, nâng cao nhận thức để xây dựng cuộc sống.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Dự án đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Dự án đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS

Tiếp sức đúng lúc, đúng cách

Chị Vừ Thị Vàng, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Đoàn Kết, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trước đây, nhiều chị em ngại không đi khám thai tại cơ sở y tế, do không biết tiếng phổ thông. Nhưng nhờ công tác tuyên truyền, vận động và gói hỗ trợ chính sách từ Dự án 8, nhận thức chị em đã thay đổi rõ rệt.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp thôn hoặc các buổi sinh hoạt nhóm, các Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động các chị em DTTS, các gia đình có chị em mang thai... hiểu được vai trò, tầm quan trọng của việc chăm sóc thai kỳ đều đặn, bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé.

Không chỉ xóa bỏ các hủ tục, việc triển khai Dự án 8, còn giúp chị em phụ nữ mạnh dạn tiếp cận các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước nâng cao vị thế, khẳng định vai trò của bản thân trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Điển hình là câu chuyện của chị Hồ Thị Lên, dân tộc Tà Ôi, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Pi Ây 1, xã A Lưới 2, TP. Thừa Thiên Huế. Trước đây, do chồng thường xuyên đau ốm, con còn nhỏ nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Từ mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế từ Dự án 8, chị Hồ Thị Lên được trao tặng hai con dê giống để phát triển kinh tế.

 “Từ ngày lập gia đình đến nay, vợ chồng tôi chưa từng có điều kiện chăn nuôi, làm kinh tế... Nhờ có sự quan tâm của Hội, tôi có cơ hội để thay đổi cuộc sống” chị Hồ Thị Lên chia sẻ.

Sau hai năm, hai con dê ban đầu đã sinh thêm năm con dê nhỏ. Chị bán được hai lứa dê, dành dụm mua thêm một con bò con để tiếp tục phát triển kinh tế. Vừa chăm sóc gia đình, vừa nỗ lực làm kinh tế, chị là minh chứng sống động cho nghị lực và sức mạnh nội tại của người phụ nữ DTTS khi được tiếp sức đúng lúc, đúng cách.

Gói chính sách hỗ trợ đã giúp nhiều phụ nữ DTTS được tiếp cận dịch vụ y tế sinh đẻ an toàn
Gói chính sách hỗ trợ đã giúp nhiều phụ nữ DTTS được tiếp cận dịch vụ y tế sinh đẻ an toàn

Hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bỏ lại phía sau”

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Dự án 8 có 8/9 chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt kế hoạch giai đoạn. Trong đó, 4/9 chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch, gồm: Tổ truyền thông cộng đồng (10.393/9.000, đạt 115,5%), Địa chỉ tin cậy (2.312/1000, đạt 231%) CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” (2.026/1.800, đạt 113%), Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS (4.164/2.000 cán bộ nữ, đạt 208%).

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phụ nữ (Học viện Phụ nữ Việt Nam) cho biết: Qua các cuộc khảo sát của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại 8 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng, Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Bình Phước, Sóc Trăng... đã nhận thấy hiệu quả thiết thực từ việc triển khai các mô hình của Dự án 8.

“Các hoạt động của Dự án đã tập trung vào việc tuyên truyền, vận động thay đổi định kiến giới, xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, triển khai các chương trình đào tạo và trang bị kiến thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và cộng đồng”,  bà Nguyễn Hoàng Anh cho biết.

Không chỉ xóa bỏ các hủ tục, việc triển khai Dự án 8 còn giúp chị em phụ nữ mạnh dạn tiếp cận các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế
Không chỉ xóa bỏ các hủ tục, việc triển khai Dự án 8 còn giúp chị em phụ nữ mạnh dạn tiếp cận các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, trong giai đoạn tới Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đơn vị nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của phụ nữ, trẻ em gái tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các chính sách cụ thể, đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi trong Chương trình giai đoạn 2026-2030. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030”.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện xóa nhà tạm ở A Mú Sung

Chuyện xóa nhà tạm ở A Mú Sung

Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đằng sau kết quả đó là những câu chuyện, những cách làm sáng tạo, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.