Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Phú Thọ: Công bố Chương trình du lịch học đường “Hướng về nguồn cội”

NA - 08:02, 26/09/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức công bố Chương trình du lịch học đường “Hướng về nguồn cội”.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các doanh nghiệp lữ hành ký kết hợp tác triển khai Chương trình du lịch học đường
Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các doanh nghiệp lữ hành ký kết hợp tác triển khai Chương trình du lịch học đường

Đây là sản phẩm du lịch mới nhằm khai thác những lợi thế sẵn có về tài nguyên du lịch nhân văn, giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ cội nguồn, nhằm tăng cường giải pháp phục hồi hoạt động du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiết thực hưởng ứng Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2022 với chủ đề “Tư duy lại về du lịch”.

Tour du lịch học đường “Hướng về nguồn cội” gồm các hoạt động chính hấp dẫn, phong phú như: Tham quan Bảo tàng Hùng Vương; dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; tham quan trải nghiệm mua sắm tại khu vực ngã 5 Đền Giếng; thưởng thức show diễn nghệ thuật “Hùng Vương truyện cổ” hoặc xem chương trình múa rối nước; tham gia các trò chơi dân gian hấp dẫn…

Các em học sinh trải nghiệm gói bánh chưng
Các em học sinh trải nghiệm gói bánh chưng

Những năm gần đây, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tập trung phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, tăng cường hoạt động trải nghiệm học đường với rất nhiều chương trình hấp dẫn, cùng với các doanh nghiệp đã đầu tư hoạt động trải nghiệm cho học sinh tạo nên sự hấp dẫn cho hoạt động trải nghiệm du lịch học đường tại Đền Hùng.

Chương trình du lịch học đường “Hướng về nguồn cội” với mục đích triển khai các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Đền Hùng trong hành trình trải nghiệm giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ đối với giáo dục học đường, kết nối mô hình trường học với du lịch, mang lại cho học sinh những trải nghiệm sáng tạo, thú vị, tìm hiểu lịch sử. Qua đó không chỉ góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc vùng đất Tổ mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; trang bị cho học sinh những kiến thức về lịch sử, văn hóa, gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, những di sản đang hiện hữu ngay trên quê hương Đất Tổ.

Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…