Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Phú Yên: Bùng phát dịch tay chân miệng

T.Nhân - 16:45, 06/07/2023

Theo thống kê của ngành Y tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 42 ca mắc tay chân miệng, tất cả đều là bệnh nhi. Trong đó, huyện Tuy An và Tp. Tuy Hòa là các địa phương có số ca mắc cao. Hiện địa phương ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng tại thôn Bình Thạnh và thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Đặc biệt đã có 1 bé trai 21 tháng tuổi, quê xã Tuy An, huyện Tuy An tử vong với chẩn đoán bị bệnh tay chân miệng.

Cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn nhà người dân có trẻ nhỏ vệ sinh, khử khuẩn các dụng cụ tiếp xúc. (Ảnh CDC Phú Yên cung cấp)
Cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn nhà người dân có trẻ nhỏ vệ sinh, khử khuẩn các dụng cụ tiếp xúc. (Ảnh CDC Phú Yên cung cấp)

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Phú Yên cho biết, từ ngày 26/6, bé trai 21 tháng tuổi, quê xã Tuy An, huyện Tuy An xuất hiện các nốt hồng ban dạng bỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Sau đó, bé bắt đầu tình trạng bị sốt, tối ngủ giật mình. Đến ngày 29/6, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên khám, kiểm tra, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng. Từ khi nhập viện, bé có dấu hiệu chuyển nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục theo dõi và điều trị, nhưng trên đường đi đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh tay chân mạng ở Phú Yên.

Sau khi bé trai tử vong, CDC Phú Yên đã phối hợp với các trung tâm y tế khác điều tra, giám sát xung quanh nhà bệnh nhân. Danh sách tiếp xúc gần với bệnh nhi cũng được lên phương án theo dõi, hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời.

Đơn vị này cũng đưa ra khuyến cáo, với bệnh tay chân miệng cần phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch phát sinh theo quy định. Hướng dẫn các hộ gia đình, đặc biệt nhà có trẻ em dưới 5 tuổi thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang… bằng xà phòng hoặc các hóa chất tẩy rửa thông thường.

Bác sĩ Châu Trọng Phát - Phó Giám đốc CDC Phú Yên cho biết: Bệnh tay chân miệng xuất hiện chủ yếu trên trẻ nhỏ dưới 10 tuổi. Biểu hiện lâm sàng là trẻ sốt, ho, chảy nước mũi, hắt hơi, đi vệ sinh phân lỏng, bứt rứt khó chịu; đặc biệt là có hồng ban, vết loét, phỏng nước ở vùng tay, chân, miệng, hậu môn. Bệnh tay chân miệng do Virus gây ra, hiện chưa có thuốc đặc trị. Do vậy, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện lâm sàng nêu trên, cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Ngày 6/9, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Huỳnh Thanh Huynh đã cung cấp thông tin về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2024 ngành Y tế Đắk Nông dự kiến thu hút 53 bác sĩ và đào tạo sau đại học cho 20 bác sĩ.