Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Phú Yên: Mưa lớn và triều cường đánh chìm 50 tàu cá, thủy sản nuôi thiệt hại nặng nề

NA (T/h) - 18:16, 31/03/2022

Trong 2 ngày 30-31/3, tại Phú Yên xảy ra mưa lớn, triều cường, sóng biển dâng cao đã đánh chìm nhiều ghe, tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gây thiệt hại nặng cho ngư dân.

Các lực lượng cứu hộ cùng ngư dân tham gia kéo những tàu cá ở xã An Phú (TP. Tuy Hòa) bị chìm vào bờ.
Các lực lượng cứu hộ cùng ngư dân tham gia kéo những tàu cá ở xã An Phú (TP. Tuy Hòa) bị chìm vào bờ (BPY)

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của các lực lượng chức năng, có 50 ghe, tàu đánh cá của ngư dân bị sóng biển đánh chìm (huyện Tuy An: 20 chiếc, TP. Tuy Hòa: 30 chiếc). Về tình hình thiệt hại, khoảng 10.380ha lúa vụ đông xuân 2021-2022 bị ngập nước, ngã đổ, lúa trong giai đoạn trổ, chín sáp và chuẩn bị thu hoạch. Về nuôi trồng thủy sản, khoảng 2.000 lồng với 600.000 con tôm và 100 bè ươm nuôi tôm hùm ở huyện Tuy An bị trôi dạt vào bờ, gây thiệt hại nặng.

Theo ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, tại xã An Hòa Hải có hai người (chưa rõ danh tính) bị mất tích, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ ngư dân tìm kiếm ghe, tàu bị sóng đánh trôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho bà con. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thiên tai, thiệt hại tại huyện Tuy An. Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, nhanh chóng kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tàu cá có công suất 90CV của ngư dân Lê Tiến ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) bị chìm (Ảnh: BPY)
Tàu cá có công suất 90CV của ngư dân Lê Tiến ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) bị chìm (Ảnh: BPY)

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và thời tiết nguy hiểm, hỗ trợ người dân tại các nơi trũng thấp, triều cường, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại gần 380 ha cây trồng

Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại gần 380 ha cây trồng

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng - chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết: Tính đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với gần 380 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.