Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Quảng bá sự đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử tại Italy

PV - 15:09, 31/05/2021

Triển lãm về đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử và y học cổ truyền Việt Nam đang diễn ra từ ngày 29/5 - 1/6 trong công viên Giardini del Montirone, Italy.

Khách tham quan triển lãm. (Nguồn: Vietnam+)
Khách tham quan triển lãm. (Nguồn: Vietnam+)

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với chính quyền thành phố Abano Terme, tỉnh Padova và Hội hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Veneto khai mạc Triển lãm về đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử và y học cổ truyền Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ, đại diện chính quyền tỉnh Padova, các hiệp hội công thương nghiệp, các trung tâm nghiên cứu.

Tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Italy hiện là những đối tác quan trọng của nhau về chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Hội hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Veneto là một nhân tố quan trọng, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ Chương trình hành động Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2030 mới được ký kết, nhiều chương trình và dự án hợp tác cụ thể sẽ được hai bên phối hợp triển khai trong những năm tới.

Đại diện Chi Hội hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Veneto, ông Renato Darsie, cho biết cuộc triển lãm là sáng kiến mới nhất của Hội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới người dân Italy. Cuộc triển lãm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng tại Italy về vấn đề bảo vệ, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử được giới thiệu chi tiết với nguồn động, thực vật phong phú, bao gồm nhiều loài quý hiếm, đặc hữu cần được quan tâm bảo vệ, trước hết là thông qua nỗ lực của cộng đồng địa phương cũng như sự phối hợp, chung tay của cộng đồng quốc tế.

Triển lãm là một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi các sự kiện về chăm sóc sức khỏe được chính quyền thành phố Abano Terme tổ chức.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã có các cuộc gặp và làm việc với ông Alessandro Nardo, phụ trách đối ngoại của Hiệp hội công nghiệp khu vực trung tâm vùng Veneto, và Thị trưởng thành phố Abano Terme Federico Barbierato nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương giữa các địa phương của Italy và Việt Nam./.

Tin cùng chuyên mục
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.