Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ngãi: Nhiều hồ chứa nước không an toàn trong mùa mưa

T.Nhân - H.Trường - 3 giờ trước

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 836 công trình thủy lợi, gồm 127 hồ chứa nước, 557 đập dâng, 8 đập ngăn mặn và 144 trạm bơm được đưa vào quản lý, khai thác để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra và phát hiện nhiều vết nứt dài ở hồ chứa nước Ông Tới (Mộ Đức)
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra và phát hiện nhiều vết nứt dài ở hồ chứa nước Ông Tới (huyện Mộ Đức)

Điều đáng lo ngại, là có đến 22/127 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp nặng. Các công trình này cần được sửa chữa để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Đơn cử như trên địa bàn xã Bình An có 4 hồ, đập chứa nước lớn gồm: Hồ Đá Bạc, Hóc Bó, Long Đình và đập Tuyền Tung. Tuy nhiên, các công trình này đều đã xuống cấp, rò rỉ, thấm nước. Đặc biệt là hồ chứa nước Đá Bạc ở xã Bình An (huyện Bình Sơn) được xây dựng cách đây 44 năm. Đến nay, công trình này đã xuống cấp trầm trọng, bị xói mòn, sạt lở ở nhiều vị trí. Vào mùa khô, hồ bị cạn nước không đủ phục vụ tưới tiêu.

Tương tự, hồ chứa nước Phượng Hoàng ở xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn) cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Sau hơn 30 năm vận hành, khai thác, đến nay phần thượng lưu của công trình xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, sụt lún. Hơn 38 ha lúa và 150 hộ dân bị ảnh hưởng vì nguồn nước cung cấp từ hồ dần cạn kiệt, nhất là vào mùa khô.

Việc hư hỏng, xuống cấp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn hồ, đập. Hàng năm, đến mùa mưa lũ, chính quyền địa phương đều chỉ đạo di dời dân, cảnh báo nguy hiểm để các hộ dân sống ở khu vực gần hồ phòng ngừa.

Nhiều hồ chứa nước ở tỉnh Quảng Ngãi cạn kiệt vào mùa khô
Nhiều hồ chứa nước ở tỉnh Quảng Ngãi cạn kiệt vào mùa khô

Còn hồ chứa nước Ông Tới ở xã Đức Lân (huyện Mộ Đức) là công trình lớn, cung cấp nước cho hơn 170 ha đất sản xuất. Hiện cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng chục vết nứt lớn nhỏ trên thân đập. Trong đó có những vết nứt dài từ 15 - 20m, sâu khoảng 1m và có độ rộng từ 0,5 - 2 cm. Các vết nứt xuất hiện nhiều tại khu vực giữa đập, về phía Bắc thân đập gây nguy cơ cao mất an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão. Ngoài ra, cống lấy nước cũng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Võ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Việc sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp là vấn đề cấp thiết, nhất là trong tình hình thiên tai xảy ra ngày càng phức tạp, đe dọa an toàn hàng chục nghìn hộ dân sống ở gần khu vực các hồ, đập. Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác hồ đập khẩn trương rà soát, khắc phục, sửa chữa tạm thời các vị trí sụt lún, xói lở, sạt trượt, đứt gãy tại các hồ, đập.

“Bên cạnh đó, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị, vật tư dự phòng; bảo đảm nhân lực trực 24/24 giờ tại hồ trong mọi tình huống. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh và Trung ương xem xét bố trí kinh phí thực hiện có lộ trình để sửa chữa, nâng cấp 22 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp”, ông Hùng cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục
Vĩnh Long: Đồng bào dân tộc Khmer được nghỉ Lễ Sen Dolta 3 ngày

Vĩnh Long: Đồng bào dân tộc Khmer được nghỉ Lễ Sen Dolta 3 ngày

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa có công văn chỉ đạo việc tổ chức Lễ Sen Dolta gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.