Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Quảng Ngãi: Rác thải nổi lềnh bềnh mặt ao, cá bắt đầu chết sau sự cố “thủng” ô chứa rác

Ngọc Chí - 18:50, 31/07/2025

Một ngày sau khi xảy ra sự cố “thủng” ô chôn lấp rác, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi thì ao nuôi cá của các hộ dân xung quanh bị rác thải bủa vây, nổi lềnh bềnh trên mặt ao, cá bắt đầu chết. Ngành chức năng xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức đo, đếm những thiệt hại của người dân.


Nhìn về ao nuôi cá rác nổi lềnh bềnh, ông Giáp Văn Giang, thôn Ngọc Tặng, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi bức xúc cho biết: Ao của gia đình tôi có diện tích hơn 5 sào, dùng chứa nước tưới cà phê và nuôi cá trắm, chép, mè, rô phi được gần 3 tháng rồi. Sau sự cố thì nước thải, rác đã tràn xuống làm vỡ bờ ao, cá trôi ra ngoài cũng nhiều và cá còn lại trong ao thấy có con đã chết. Ngoài ra, gia đình còn thiệt hại khoảng 60 cây cà phê và cây ăn trái.

Ông Giáp Văn Giang bức xúc khi ao nuôi cá bị rác thải bủa vây. (Ảnh: Ngọc Chí)
Ông Giáp Văn Giang bức xúc khi ao nuôi cá bị rác thải bủa vây. (Ảnh: Ngọc Chí)

“Công trình hơn 49 tỷ đồng, làm thì trì trệ hơn 1 năm so với kế hoạch, mới vận hành mà gặp sự cố như thế này người dân chúng tôi thấy rất bức xúc. Làm ảnh hưởng môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh. Đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo khôi phục lại hiện trường như ban đầu, đền bù cho người dân một cách thỏa đáng”, ông Giáp Văn Giang nói.

Rác trôi vào ao làm nước bị ô nhiễm và cá đã chết. (Ảnh: Ngọc Chí)
Rác trôi vào ao làm nước bị ô nhiễm và cá đã chết. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Hạnh, thôn 5, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích ao nuôi cá ở phía sau Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi, thuộc thôn Ngọc Tặng, xã Sa Loong, cũng bị thiệt hại do sự cố “thủng” ô chôn lấp rác. Rác trôi vào ao làm nước bị ô nhiễm và cá đã chết nổi trên mặt ao.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh cho biết: Ao cá của tôi có diện tích khoảng 5 sào, tôi nuôi tổng hợp nhiều loại cá. Sự cố thủng ô chôn lấp rác thì nước đã tràn về làm vỡ một đoạn bờ ao, rác trôi vào trong ao và sáng nay thấy cá đã chết nổi lềnh bềnh. Đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo đền bù cho người dân chúng tôi một cách thỏa đáng. Về vấn đề môi trường thì xử lý sạch sẽ, bảo đảm môi trường sống cho người dân.

Nước và rác thải từ Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi chảy xuống làm vỡ bờ và tràn vào ao nuôi cá của các hộ dân. (Ảnh: Ngọc Chí)
Nước và rác thải từ Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi chảy xuống làm vỡ bờ và tràn vào ao nuôi cá của các hộ dân. (Ảnh: Ngọc Chí)

Theo thống kê của UBND xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, sự cố tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi đã làm nước thải, rác thải chưa qua xử lý tràn ra ngoài, vùi lấp đất canh tác của các hộ dân xung quanh. Diện tích canh tác bị ảnh hưởng hơn 2,1ha, của 8 hộ dân. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt ao. (Ảnh: Ngọc Chí)
Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt ao. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi xảy ra sự cố, xã đã chỉ đạo đơn vị vận hành Khu xử lý rác thải, Chủ đầu tư dự án có biện pháp khắc phục tạm thời để ngăn chặn rác thải, nước thải tiếp tục tràn ra ngoài môi trường; đồng thời, khẩn trương thu gom, xử lý khẩn cấp rác thải, nước thải đã tràn ra ngoài khu vực dân cư nhằm kịp thời ngăn chặn và không để lan rộng ra ngoài môi trường. Khẩn trương liên hệ với đơn vị đo lường, kiểm định chất lượng nước để lấy mẫu, phân tích mẫu nước, đánh giá chất lượng nước để có kế hoạch khắc phục, phục hồi môi trường do sự cố gây ra.

Rác thải còn vương vãi khắp nới, nguy cơ ô nhiễm môi trường đang hiện hữu. (Ảnh: Ngọc Chí)
Rác thải còn vương vãi khắp nơi, nguy cơ ô nhiễm môi trường đang hiện hữu. (Ảnh: Ngọc Chí)

“Chủ đầu tư, đơn vị vận hành tổ chức đánh giá mức độ thiệt hại, mức độ tác động; xác định nguyên nhân, tham mưu, đề xuất các giải pháp tốt nhất để sớm khắc phục sự cố gây ra. Kịp thời hỗ trợ thiệt hại cho người dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố gây ra theo đúng quy định của pháp luật. Về lâu dài, sẽ đánh giá lại toàn thể hồ sơ, quy trình vận hành của dự án để có giải pháp khắc phục triệt để, không để sự cố xảy ra trong thời gian tới”, ông Phan Thanh Tùng cho biết thêm.

Theo thống kê của xã Bờ Y, diện tích canh tác bị ảnh hưởng hơn 2,1 ha, của 8 hộ dân, uớc tính tổng thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. (Ảnh: Ngọc Chí)
Theo thống kê của xã Bờ Y, diện tích canh tác bị ảnh hưởng hơn 2,1ha, của 8 hộ dân, uớc tính tổng thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. (Ảnh: Ngọc Chí)

Sự cố “thủng” ô chôn lấp rác, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống của Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ô nhiễm, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ra hậu quả lớn hơn. 

Tin cùng chuyên mục
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương xác minh, xử lý vi phạm tại dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương xác minh, xử lý vi phạm tại dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh “Quảng Ngãi: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi mới vận hành đã gặp sự cố, hàng ngàn m3 khối nước, rác thải tràn ra môi trường”, ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi.