Xã Sa Bình thả 300 kg cá giống xuống lòng hồ thủy điện Plei Krông nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế cho đồng bào DTTS
Điển hình như 17 thôn trên địa bàn xã Sa Bình đã đồng loạt ra quân lao động sản xuất đầu năm, với nhiều phần việc thiết thực như: Trồng cây xanh; vệ sinh môi trường các tuyến đường; chăm sóc vườn cây cao su, cà phê, cây ăn trái.
Lãnh đạo xã Sa Bình trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên nhà rông thôn Đăk Wơk Yốp Đặc biệt, nhằm giúp cho đồng bào DTTS có sinh kế ổn định, xã Sa Bình đã trích ngân sách xã và kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ 300 kg cá giống thả xuống lòng hồ thủy điện Plei Krông để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, trao tặng 100 tay lưới cho các hộ dân ở thôn Đăk Wơk Yốp và thôn Tân Sang để hướng đến thành lập 2 tổ đánh bắt thủy sản.
Ông A Nuih, già làng, Người có uy tín thôn Đăk Wơk Yốp, xã Sa Bình chia sẻ: Thôn có 110 hộ, hơn 600 nhân khẩu, 97% là người DTTS. Thôn có diện tích cây công nghiệp khoảng 32 ha, còn lại vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, nguồn thủy sản dồi dào. Việc xã thả cá và hỗ trợ tay lưới cho bà con ngay ngày đầu năm đã tạo động lực để bà con yên tâm, phát triển sản xuất.
Xã Sa Bình tặng tay lưới cho các hộ dân ở thôn Đăk Wơk Yốp và thôn Tân Sang để hướng đến thành lập 2 tổ đánh bắt thủy sảnÔng Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Sa Bình cho biết: Với lợi thế đất đai màu mỡ và có lòng hồ thủy điện rộng lớn nên định hướng của xã tập trung vào phát triển nông nghiệp và du lịch. Ngay trong ngày đầu năm này, xã tổ chức lễ ra quân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong trong Nhân dân, tạo tiền đề để xã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.
“Đối với diện tích lòng hồ thủy điện, xã đang định hướng phát triển du lịch nên sẽ tập trung vào việc trồng rừng ở các khu vực gần lòng hồ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và hỗ trợ ngư cụ để đồng bào DTTS đánh bắt thủy sản bền vững, tránh tình trạng khai thác bằng kích điện”, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết thêm.
Xã Tu Mơ Rông triển khai ươm cây giống cà phê để cấp miễn phí cho đồng bào Xơ ĐăngTại xã Tu Mơ Rông, nơi có hơn 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, Lễ ra quân lao động, sản xuất đầu năm 2026 gắn với chương trình hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xây dựng vườn cà phê chất lượng cao, hướng đến phát triển kinh tế bền vững tại các làng đồng bào DTTS đã thu hút 300 người là cán bộ xã, người dân tham gia.
Sau 3 tháng ươm tại vườn ươm trung tâm của xã, 300.000 cây cà phê giống đã được vận chuyển xuống vườn ươm thôn Ngọk Leang để tổ chức đóng bầu. Tại đây, các nhóm nhanh chóng phân chia công việc, phối hợp cấy cây giống vào từng bầu đất. Những khay cây được chuyền tay, vận chuyển liên tục giữa các khu vực để bảo đảm tiến độ.
Đồng bào Xơ Đăng xã Tu Mơ Rông tự tay ươm bầu cho cây cà phê nhằm bảo đảm nguồn giống phục vụ sản xuất của gia đìnhChị Y Khương, thôn Ngọk Leang, xã Tu Mơ Rông chia sẻ: Hoạt động này được xem là một đợt tập huấn thực tế về kỹ thuật ươm, đóng bầu và chăm sóc cây giống, giúp người dân nắm bắt quy trình để sau này có thể chủ động tự ươm cây, bảo đảm nguồn giống phục vụ sản xuất của gia đình.
Theo ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông: Việc khoảng 300 người cùng tham gia đóng bầu cây giống thể hiện tinh thần hợp lực kiến tạo vườn cây giá trị cho đồng bào Xơ Đăng thôn Ngọk Leang.
"Sau Lễ ra quân, xã Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục vận chuyển 830.000 cây giống còn lại từ vườn ươm trung tâm xuống đóng bầu tại vườn ươm 12 thôn trên địa bàn xã, sẵn sàng nguồn giống để cấp miễn phí cho người dân trồng mới trong mùa mưa năm 2026", ông Dương Đăng Khoa cho biết.
Xã Ngọk Réo ra quân làm đường giao thông nông thônLễ ra quân lao động, sản xuất đầu năm 2026 được tổ chức đồng loạt ở 96 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tạo khí thế sôi nổi, thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.
Ngoài việc hỗ trợ sinh kế, các địa phương còn tổ chức khởi công các công trình đường giao thông nông thôn; phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; thả cá, tạo nguồn lợi thủy sản tại các lòng hồ; tổ chức vệ sinh môi trường ở các khu dân cư…