Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Lễ hội Đình Đầm Hà 2023

Mỹ Dung - 22:38, 05/02/2023

Ngày 5/2, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) Tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao các dân tộc và Lễ hội đình Đầm Hà năm 2023. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia hưởng ứng.

Lễ rước thần diễn ra rất trang trọng
Lễ rước thần diễn ra rất trang trọng

Đình Đầm Hà được xây dựng từ cuối thế kỷ XVII, là một trong những ngôi đình lớn, có không gian kiến trúc mang đậm nét đặc trưng của những ngôi đình cổ Việt Nam. Năm 1963, Đình Đầm Hà cũng như nhiều ngôi đình khác trong huyện bị dỡ bỏ. Năm 2008, cùng với lễ hội Đình, Đình Đầm Hà được xây dựng lại nơi thờ tự với phần Hậu cung đình tạm và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của Nhân dân.

Các đại biểu và đông đảo người dân, du khách tham gia Lễ hội
Các đại biểu và đông đảo người dân, du khách tham gia Lễ hội

Lễ hội Đình Đầm Hà với các nghi lễ truyền thống: Lễ cáo yết, lễ rước 17 mâm cỗ chay từ nhà ông Chịu Dâu ra đình, rước thần từ miếu Rừng Nghè về đình, lễ an vị, nhập tịch thần, lễ đóng cây đống đám, lễ tế Thành Hoàng, lễ tống thần... Mỗi nghi lễ gắn với một điển tích, nhằm giáo dục con cháu nhớ ơn tổ tiên, thần, Phật; răn dạy con người sống hòa thuận, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, Quốc thái, dân an; mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân đồng bằng Bắc Bộ.

Lãnh đạo huyện Đầm Hà dâng lễ cáo trạng
Lãnh đạo huyện Đầm Hà dâng lễ cáo trạng

Lễ hội đình Đầm Hà mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, nhưng vẫn có những nét riêng độc đáo, đó là sự kết hợp các điệu múa trong lúc tế, chạy cờ xung quang đình và miếu, hát ca trù, hát xướng ả đảo mừng Thành hoàng về dự hội. Lễ hội được tổ chức nhằm khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử; đồng thời nhằm góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh của người dân nơi đây và du khách thập phương.

Các đoàn và gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2022 chuẩn bị Lễ cáo trạng
Các đoàn và gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2022 chuẩn bị Lễ cáo trạng
Lễ hội đình Đầm Hà được tổ chức cùng với Tuần lễ Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Đầm Hà. Cùng với các trò chơi dân gian truyền thống của Lễ hội, như thi gói bánh chưng, kéo co, đập niêu, đẩy gậy, chọi gà; các hoạt động của Tuần Văn hóa - Thể thao các dân tộc cũng sẽ diễn ra sôi nổi, như: Thi trình diễn trang phục đặc sắc của các dân tộc, thi trình bày mâm cỗ giới thiệu các món ăn đặc sản của địa phương, giải bóng chuyển hơi... sẽ đem đến cho Nhân dân và du khách thập phương những trải nghiệm thú vị và được hòa mình vào không gian văn hóa của các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn huyện.
Ông Tô Xuân Lợi - Bí thư, Chủ tịch thị trấn Đầm Hà phát biểu tại Lễ khai hội
Ông Tô Xuân Lợi - Bí thư, Chủ tịch thị trấn Đầm Hà phát biểu tại Lễ khai hội

Phát biểu tại Lễ khai hội, ông Tô Xuân Lợi - Bí thư, Chủ tịch thị trấn Đầm Hà nhấn mạnh: “Sau Tuần Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện và lễ hội này Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thị trấn Đầm Hà và các xã sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, duy trì và phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội Đình mà cha ông ta để lại, phấn đấu đạt “Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”, để mãi mãi cho con cháu mai sau”.

Ông Tô Xuân Lợi - Bí thư, Chủ tịch thị trấn Đầm Hà đánh trống khai mạc Tuần văn hóa - Thể thao các dân tộc Lễ hội Đình Đầm Hà năm 2023
Ông Tô Xuân Lợi - Bí thư, Chủ tịch thị trấn Đầm Hà đánh trống khai mạc Tuần văn hóa - Thể thao các dân tộc Lễ hội Đình Đầm Hà năm 2023

Theo kế hoạch, Lễ hội Đình Đầm Hà diễn ra trong 3 ngày (15 - 17 tháng Giêng âm lịch). Tuần lễ Văn hóa - Thế thao các dân tộc được khai mạc tại Lễ hội Đình Đầm Hà và bế mạc tại Lễ hội Đình Tràng Y.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.