Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Quảng Trị: Phát huy vai trò của Người có uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Trần Toàn - Minh Thu - 05:43, 06/12/2023

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị căn bản được thể hiện nhất quán trong hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng ta. Tại Quảng Trị, việc phát huy vai trò của Người có uy tín là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dự Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023.
Các đại biểu Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dự Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023.

Người có uy tín được Đảng ta xem là lực lượng quần chúng đặc biệt, là “cầu nối” để gắn kết ý Đảng lòng Dân, là những tấm gương để người dân ở cơ sở vững tin theo Đảng. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị rất chú trọng đến việc chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của Người có uy tín, đặc biệt là Người có uy tín trong đồng bào DTTS làm nòng cốt vận động toàn dân chung sức xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hiện nay, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị có 31 xã, thị trấn gồm 2 cộng đồng dân tộc chủ yếu là Bru Vân Kiều và Tà Ôi (nhóm Pa Cô). Giai đoạn 2011-2021, toàn tỉnh có 2.385 lượt người được bình chọn là Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Xác định rõ vai trò, vị trí của Người có uy tín và tầm quan trọng của họ đối với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị đã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng; thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vận động đồng bào DTTS tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động dòng tộc, người thân và người dân ở thôn, bản xóa bỏ dần các hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vận động Nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh với các âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thôn bản, bảo vệ đường biên, cột mốc...

Điển hình như ông Hồ Văn Trung, Người có uy tín ở thôn Khe Me, xã Linh Trường, huyện Gio Linh luôn hăng say, tâm huyết với công việc xã hội. Ông Trung đảm nhận khá nhiều nhiệm vụ tại địa phương như: Bí thư Chi bộ, thành viên Tổ hòa giải, tổ nòng cốt tại thôn. Với ông, niềm vui ý nghĩa nhất là sự yên vui, đoàn kết của bà con và sự phát triển đi lên của quê hương, thôn xóm.

 Ông Hồ Văn Trung cùng lãnh đạo địa phương vận động người dân bảo vệ rừng.
Ông Hồ Văn Trung cùng lãnh đạo địa phương vận động người dân bảo vệ rừng.

Thông qua việc xây dựng quy ước, hương ước trong thôn bản, ông Hồ Văn Trung đã động viên gia đình con cháu, dòng họ và người dân phát huy dân chủ, thực hiện quy chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Bản thân ông đã có nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào Chương trình MTQG 1719, công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua “dân vận khéo” trong vùng đồng bào DTTS. Hằng năm trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch, chương trình phối hợp và thống nhất hành động triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là các chính sách liên quan đến đời sống đồng bào DTTS và miền núi; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Quần chúng Nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới”; phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình an sinh xã hội; duy trì và nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018 – 2022 - Ảnh: K.S
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018 – 2022 - Ảnh: K.S

Với vị thế, vai trò của mình, đội ngũ Người có uy tín đã trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Họ thực sự là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đóng góp tích cực vào sự phát của tỉnh trong những năm gần đây.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành về tầm quan trọng của đội ngũ những Người có uy tín ở cơ sở; xây dựng kế hoạch chăm lo, động viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những Người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, vận động đồng bào tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.

Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn khó khăn. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để giúp cho Người có uy tín thực hiện tốt vai trò của mình ở cơ sở. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho những Người có uy tín, giúp họ cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để Người có uy tín phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín tham gia truyền thông bình đẳng giới

Người có uy tín tham gia truyền thông bình đẳng giới

Thời gian qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Người có uy tín tại tỉnh Gia Lai đã tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới nói riêng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ DTTS trên địa bàn.