Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khi văn hóa dân tộc tham gia vào nền kinh tế xanh

Trong xu hướng kinh tế xanh, văn hóa nói chung và văn hóa của cộng đồng DTTS nói riêng đang dần trở thành một nguồn lực phát triển. Khi tài nguyên tự nhiên ngày càng hạn chế, những giá trị như bản sắc, tri thức địa phương, lối sống gắn với thiên nhiên nổi lên như lợi thế cạnh tranh. Thay vì khai thác theo chiều rộng, nhiều địa phương chuyển sang khai thác “chiều sâu”, biến văn hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
  • Dân làng Mit Jep có nghề

    Dân làng Mit Jep có nghề "may áo" cho chiêng

    Sắc màu 54 - 09:40, 08/07/2022

    “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một trong những cách giữ gìn hồn thiêng dân tộc và đây cũng là trách nhiệm của những người con Gia Rai được sinh ra và lớn lên ở làng Mit Jep”, già làng Rơ Châm Hyai (làng Mit Jep, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) khẳng định.
  • Chuyện chiếc váy Thái tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2022

    Chuyện chiếc váy Thái tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2022

    Sắc màu 54 - 23:11, 07/07/2022

    Trở lại sau 9 năm, cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2022 đang dần lộ diện những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh hiệu ứng truyền thông tốt thì lại có một số “hạt sạn” khiến nhiều người băn khoăn. Đặc biệt là cộng đồng dân tộc Thái. Đó là hình ảnh một thí sinh dân tộc Thái mặc chiếc váy dân tộc Thái cách tân gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
  • Ngôi nhà cổ ở Thanh Hóa lọt top 10 ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam

    Ngôi nhà cổ ở Thanh Hóa lọt top 10 ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam

    Sắc màu 54 - 23:00, 07/07/2022

    Cách cổng phía Tây Thành nhà Hồ, nằm tại thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc ( tỉnh Thanh Hóa) vài trăm mét, là ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi. Đây là 1 trong 10 ngôi nhà cổ đã được UNESCO công nhận là ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.
  • Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận sẽ diễn ra vào tháng 10

    Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận sẽ diễn ra vào tháng 10

    Sắc màu 54 - 22:50, 07/07/2022

    Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Lễ hội Katê năm 2022 sẽ diễn ra tại di tích tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) từ ngày 24 - 25/10 với các nghi thức lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo, hấp dẫn.
  • Dân tộc Bru Vân Kiều

    Dân tộc Bru Vân Kiều

    Sắc màu 54 - 15:18, 06/07/2022

    Dân tộc Bru Vân Kiều gồm các nhóm địa phương: Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong. Với dân số gần 95 nghìn người (theo số liệu Điều tra 53 DTTS năm 2019), người Bru Vân Kiều sống ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên thuộc miền Tây các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.
  • "Hot tiktoker" ở vùng cao - Những sứ giả kết nối

    Sắc màu 54 - 20:24, 05/07/2022

    Thời gian gần đây, số lượng Tiktoker (người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Tiktok) xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok trở thành một mảnh đất màu mỡ, tiềm năng để các bạn trẻ khai thác, quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc, vùng miền. Tuy nhiên, để trở thành những "Hot Tiktoker" thì những sản phẩm sáng tạo trên kênh Tiktok phải thực sự phong phú và độc lạ.
  • Đặc sắc Lễ hội Háu Đoong của đồng bào dân tộc Giáy ở Lai Châu

    Đặc sắc Lễ hội Háu Đoong của đồng bào dân tộc Giáy ở Lai Châu

    Sắc màu 54 - 17:01, 05/07/2022

    Lễ hội Háu Đoong theo tiếng Giáy là vào rừng cúng thần rừng, để cầu mong mọi người khỏe mạnh, may mắn, gia đình ấm no, hạnh phúc, giáo dục người dân về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng. Hàng năm, cứ vào ngày 6/6 Âm lịch, đồng bào dân tộc Giáy ở Lai Châu lại cùng nhau tổ chức Lễ hội Háu Đoong với nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn du khách.
  • 2.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc

    2.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc

    Sắc màu 54 - 18:44, 04/07/2022

    2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng sẽ tạo nên màu sắc văn hóa đặc trưng của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc năm 2022, diễn ra từ ngày 6 - 8/10.
  • Lễ dâng y tắm mưa sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    Lễ dâng y tắm mưa sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    Sắc màu 54 - 17:02, 04/07/2022

    Ngày 10/7, Lễ dâng y tắm mưa theo truyền thống Phật giáo Nam Tông sẽ được tổ chức tại quần thể chùa Khmer, đây là một trong hoạt động tháng 7 với chủ đề “Làng với tuổi thơ” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
  • Những cuốn sách tâm huyết của một cán bộ làm công tác dân tộc

    Những cuốn sách tâm huyết của một cán bộ làm công tác dân tộc

    Sắc màu 54 - 13:54, 03/07/2022

    Là người dân tộc Sán Dìu, chị Ân Thị Thìn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh luôn “cháy” hết mình với công việc, không ngừng trăn trở với những giá trị văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS). Đặc biệt, chị là chủ biên một số cuốn sách về văn hóa, luật tục đồng bào các DTTS với mong muốn lưu giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa DTTS trên quê hương Quảng Ninh.
Đọc nhiều