Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khi văn hóa dân tộc tham gia vào nền kinh tế xanh

Trong xu hướng kinh tế xanh, văn hóa nói chung và văn hóa của cộng đồng DTTS nói riêng đang dần trở thành một nguồn lực phát triển. Khi tài nguyên tự nhiên ngày càng hạn chế, những giá trị như bản sắc, tri thức địa phương, lối sống gắn với thiên nhiên nổi lên như lợi thế cạnh tranh. Thay vì khai thác theo chiều rộng, nhiều địa phương chuyển sang khai thác “chiều sâu”, biến văn hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
  • Soọng cô - một thứ “men” của đồng bào Sán Dìu: Một thời xao nhãng (Bài 2)

    Soọng cô - một thứ “men” của đồng bào Sán Dìu: Một thời xao nhãng (Bài 2)

    Sắc màu 54 - 12:23, 24/07/2022

    Đã từng có thời gian, âm nhạc hiện đại lấn lướt làn điệu Soọng cô, khiến cho phần lớn lớp trẻ không còn thích hát, không mặn mà và trân quý những câu hát Soọng cô nữa, thậm chí còn có nhiều bạn trẻ cảm thấy khó chịu khi nghe ông, bà của mình hát… Nguyên nhân do đâu?
  • Lễ hội

    Lễ hội "Hương xưa làng cổ" thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia

    Sắc màu 54 - 10:34, 24/07/2022

    Lễ hội "Hương xưa làng cổ" vừa được khai hội vào tối 23/7 tại sân khấu làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế). Đông đảo du khách và công chúng đã đến với “Hương xưa làng cổ” và có những trải nghiệm thú vị, độc đáo tại lễ hội.
  • Khai mạc Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng

    Khai mạc Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng

    Sắc màu 54 - 19:29, 21/07/2022

    Ngày 21/7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS và THPT Đông Du tổ chức lễ khai mạc Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng năm 2022.
  • Âm thanh đại ngàn: Lan tỏa niềm đam mê trong giới trẻ (Bài 2)

    Âm thanh đại ngàn: Lan tỏa niềm đam mê trong giới trẻ (Bài 2)

    Sắc màu 54 - 15:36, 21/07/2022

    Âm nhạc các DTTS Tây Nguyên, với những giá trị vốn có của mình đã trường tồn cùng dân tộc. Và ở bất cứ thời điểm nào trên hành trình phát triển của dân tộc, thái độ, cách ứng xử của giới trẻ luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng cho sự trường tồn này. Với những gì đang diễn ra trong đời sống văn hóa của giới trẻ DTTS ở Tây Nguyên hiện nay, một lần nữa chúng ta tin rằng, những giá trị văn hóa của cha ông lại được tiếp tục lưu giữ và trao truyền...
  • Nguyễn Phan Chánh: Người xây nền cho tranh lụa Việt Nam hiện đại

    Nguyễn Phan Chánh: Người xây nền cho tranh lụa Việt Nam hiện đại

    Sắc màu 54 - 10:36, 21/07/2022

    Lịch sử mỹ thuật Việt Nam ghi nhận sự đóng góp lớn lao của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Ông là danh họa nổi tiếng trong nước và quốc tế, một trong những đại diện xuất sắc nhất của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, người xây nền cho tranh lụa Việt Nam hiện đại. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, ông để lại hơn 170 tác phẩm. Ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đợt I (năm 1996). Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21/7/1892, cách đây 130 năm.
  • Soọng cô - một thứ

    Soọng cô - một thứ "men" của đồng bào Sán Dìu: Niềm tự hào của cộng đồng (Bài 1)

    Sắc màu 54 - 09:32, 21/07/2022

    Soọng cô là làn điệu dân ca đặc sắc, là niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Sán Dìu, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hát soọng cô không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, hoàn cảnh, cũng như môi trường diễn xướng, có thể hát một đêm hay nhiều đêm, hát trong nhà, bên bờ suối, khi đi làm nương, trong khi ru con và đi làng khác để hát giao lưu vào những lúc nông nhàn... Soọng cô được ví như một thứ “men say” khiến người Sán Dìu mê đắm, họ coi đó là báu vật, cố gắng gìn gữ cho thế hệ mai sau.
  • Nghệ thuật múa Khmer được giữ gìn từ những người trẻ

    Nghệ thuật múa Khmer được giữ gìn từ những người trẻ

    Sắc màu 54 - 06:24, 19/07/2022

    Ở huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, có một đội văn nghệ quần chúng Khmer với rất nhiều thành viên trẻ tuổi tham gia, dưới sự dẫn dắt của chị Liêu Thị Sa Phia, trưởng đội. Các thành viên đã luôn nỗ lực để duy trì sinh hoạt, tập luyện với mong muốn điệu múa Khmer truyền thống luôn xuất hiện ở phum sóc, cộng đồng trong mỗi dịp lễ, Tết, cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương...
  • Lâm Đồng: Nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022

    Lâm Đồng: Nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022

    Sắc màu 54 - 15:29, 18/07/2022

    UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 trên địa bàn huyện.
  • Bắc Sơn xứ sở vàng, ngàn trải nghiệm

    Bắc Sơn xứ sở vàng, ngàn trải nghiệm

    Sắc màu 54 - 09:56, 17/07/2022

    Trong 3 ngày (15 - 17/7), tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, thôn Đon Riệc, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Sơn năm 2022, với chủ đề “Bắc Sơn xứ sở vàng, ngàn trải nghiệm”. Chương trình đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tham gia và hưởng ứng.
  • Kon Tum: Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số lần thứ Nhất

    Kon Tum: Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số lần thứ Nhất

    Sắc màu 54 - 09:39, 16/07/2022

    Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 16/11/2022 đến 18/11/2022. Địa điểm tổ chức: Quảng trường 16/3 và khuôn viên sân nhà rông Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.
Đọc nhiều