Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sôi nổi Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022

Hồng Minh - 10:50, 15/06/2022

Ngày 14/6, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022. Hội thi có sự tham gia 13 đội thi, đại diện cho 13 Hội Nông dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, với 130 thí sinh.

Hội thi có sự tham gia của 13 Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Báo Phú Thọ)
Hội thi có sự tham gia của 13 Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Hội thi góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đội tham gia phải trải qua 4 phần thi: Lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nhà nông.

Theo đó, các đội thi đã thể hiện vốn kiến thức về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình tổ hợp tác, HTX, liên kết theo chuỗi giá trị; sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quảng bá nông sản hàng hóa của địa phương; tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; xây dựng hội vững mạnh, hội nhập quốc tế...

Sau những phần tranh tài căng thẳng, kịch tính, kết thúc Hội thi, giải Nhất thuộc về đội Yên Lập; các đội của huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Thanh Thủy đạt giải Nhì; đội Tp. Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Tân Sơn, Đoan Hùng đạt giải Ba; các đội còn lại đạt giải Khuyến khích.

Tin cùng chuyên mục
Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Cứ mỗi lần đứng trước những kỷ vật, di vật gắn liền với người lính nơi trận mạc, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Và tôi gọi đó là những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!