Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

Sơn Dương: Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Hà Phúc - 15:15, 18/04/2025

Trong những năm qua, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác thông tin cơ sở, trở thành điểm sáng trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Nhờ đó, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và sức mạnh tinh thần để nhân dân bứt phá vươn lên.

Chị Âu Thị Thu Hà (bên trái) được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2023.
Chị Âu Thị Thu Hà (bên trái) được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2023.

Phát huy vai trò cầu nối của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở

Những năm qua, huyện Sơn Dương đã quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền. Huyện tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được lan tỏa kịp thời, hiệu quả đến từng thôn, xóm.

Gương tuyên truyền viên tiêu biểu ở Sơn Dương là chị Âu Thị Thu Hà, công chức văn hóa - xã hội xã, kiêm cán bộ phụ trách đài truyền thanh, phó chủ nhiệm nhà văn hóa xã Văn Phú. Với nhiều năm gắn bó công tác cơ sở, chị Hà nhận thức sâu sắc rằng công tác tuyên truyền là “đi trước mở đường”, nên luôn nỗ lực phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa chủ trương, chính sách đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hằng năm, chị phối hợp với cán bộ chuyên môn mở 12 lớp tuyên truyền tại 11 thôn và hơn 24 buổi tuyên truyền tại Trung tâm học tập cộng đồng xã, thu hút trên 680 học viên. Các nội dung xoay quanh vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội, từ thiện, hiến đất làm đường, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hòa giải các vấn đề bức xúc trong cộng đồng. Không chỉ tuyên truyền, chị Hà còn trực tiếp nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh kịp thời những vướng mắc, bức xúc lên cấp ủy, chính quyền, đồng thời tham mưu giải pháp giải quyết quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bà Hà Thị Thuý Dịu – Phó Trưởng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Sơn Dương cho biết, với nhiều cách thức tuyên truyền khác nhau, sức mạnh của thông tin cơ sở là đến từng người, từng hộ dân
Bà Hà Thị Thuý Dịu – Phó Trưởng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Sơn Dương cho biết, với nhiều cách thức tuyên truyền khác nhau, sức mạnh của thông tin cơ sở là đến từng người, từng hộ dân

Chị Hà đã để lại dấu ấn đậm nét qua loạt thành tích nổi bật: năm 2022 giải Nhất Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang, giải Nhì huyện; năm 2023 giải khuyến khích tỉnh, giải nhất huyện … Nhiều năm liền, chị được nhận giấy khen của huyện, xã, sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Đặc biệt năm 2023, chị được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở.

Bên cạnh hạ tầng hiện đại, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở chính là “cầu nối” quan trọng giữa chủ trương, chính sách với người dân. Sơn Dương hiện có 22 báo cáo viên cấp huyện, 145 báo cáo viên cấp xã và 601 tuyên truyền viên cơ sở. Với vai trò nhịp cầu kết nối, lực lượng này không chỉ tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách từ Đảng và Nhà nước, mà còn là sự kết nối chặt chẽ giữa người dân và chính quyền. Bằng sự linh hoạt và tận tâm, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã khơi dậy sức mạnh nội lực từ chính những giá trị văn hóa, tinh thần của cộng đồng, từ đó góp phần bồi đắp nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của huyện.

Đầu tư đồng bộ, kết nối thông tin hiệu quả

Những năm qua, huyện Sơn Dương đã quan tâm đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống thông tin cơ sở. Toàn huyện có 30 đài truyền thanh xã, thị trấn, một đài truyền thanh huyện, mỗi năm tổ chức trên 35.000 buổi hoạt động. 400 nhà văn hóa thôn trung bình hằng năm đã tổ chức được trên 2.500 buổi hoạt động. Hiện Sơn Dương có 370 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hệ thống này đảm bảo “phủ sóng” thông tin, giúp người dân nắm bắt kịp thời các thông tin về kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, bầu cử, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…

Một buổi tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Hồng Sơn
Một buổi tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Hồng Sơn

Giai đoạn 2016-2020, huyện đầu tư hơn 10,8 tỷ đồng cho hệ thống đài truyền thanh không dây FM; năm 2023-2024, tiếp tục đầu tư 4,1 tỷ đồng nâng cấp 19 xã lên hệ thống truyền thanh thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Đài truyền thanh huyện phát chương trình địa phương 2 lần/ngày, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh liên tục. Đài truyền thanh cơ sở hoạt động đều đặn 2 buổi/ngày, đảm bảo phủ sóng toàn huyện.

Đặc biệt, huyện đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, nâng cấp đài truyền thanh FM lên hệ thống không dây thông minh, sử dụng phần mềm hiện đại như: Adobe Audition, Adobe Premiere Pro, hội nghị trực tuyến Trueconf. Việc biên tập, sản xuất và chuyển tải tin, bài giờ đây linh hoạt, nhanh chóng hơn nhờ các thiết bị thông minh, mạng internet, mang lại diện mạo mới cho công tác truyền thông cơ sở.

Bên cạnh đó, các đội tuyên truyền lưu động, cụm pano, mạng xã hội như Zalo, Facebook cũng được tận dụng hiệu quả, góp phần lan tỏa thông tin tích cực và kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc.

Bà Hà Thị Thuý Dịu – Phó Trưởng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Sơn Dương cho biết, thông qua các hình thức thể hiện, không gian phát triển mới, hoạt động thông tin cơ sở tại Sơn Dương đã chuyển đổi từ thông tin một chiều là chính sang tương tác với người dân, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và thông tin nội dung trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Cùng với xu thế chuyển đổi số, hệ thống thông tin cơ sở tại Sơn Dương sẽ được xây dựng, phát triển, hiện đại hóa, sử dụng các phương thức truyền thông mới, công nghệ mới trong việc làm truyền thông để tiếp cận và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân.

Bà Hà Thị Thuý Dịu – Phó Trưởng phòng văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Sơn Dương cho biết, với nhiều cách thức tuyên truyền khác nhau, sức mạnh của thông tin cơ sở là đến từng người, từng hộ dân


Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Thanh Hóa: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Giai đoạn 2023 - 2025, Mặt trận hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.