Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tâm huyết, trách nhiệm với mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Hoài Dương - 10:50, 20/12/2019

Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào phối hợp tổ chức ngày 7/12 vừa qua có sự tham gia của 300 đại biểu là các nhà khoa học, Người có uy tín đại diện cho 10 tỉnh biên giới của hai nước Việt Nam - Lào, là những hạt nhân trong xây dựng mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai nước. Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi lại những ý kiến về cảm xúc và sự kỳ vọng của các đại biểu tại Hội thảo.

Anh Khăm Phu Lãy Đuông Kẹo, đại biểu tiêu biểu của tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào): 

Tâm huyết, trách nhiệm với mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Tôi rất vui và tự hào vì là một trong những đại biểu của tỉnh Phong Sa Lỳ được tham gia sự kiện chính trị quan trọng này. Trước đây, tôi cũng có nhiều dịp tiếp xúc với con người và văn hóa Việt Nam tại các xã, huyện biên giới. Có mặt tại đây, tôi càng cảm nhận được tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc anh em giữa hai nước Việt - Lào. Hy vọng sau dịp giao lưu, gặp gỡ này, tình đoàn kết giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững. 

Anh Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Biên phòng tỉnh Quảng Trị: 

Tâm huyết, trách nhiệm với mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào 1

Là lực lượng bảo vệ biên giới, chúng tôi đã xây dựng quy chế kết nghĩa giữa các lực lượng bảo vệ hai bên biên giới và xây dựng bảo vệ biên giới gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân. Theo đó, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quan hệ đối ngoại quốc phòng và Nhân dân được tiến hành một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và từ người dân hai bên biên giới. 

Người dân hai bên biên giới thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cùng san sẻ với nhau từ hũ gạo, cái bánh, con vật nuôi, giống cây trồng cho đến các hoạt động lễ hội văn hóa của hai bên. Những điều này thể hiện rằng, đây là mối quan hệ chí nghĩa, chí tình, ngày càng được vun đắp và không thể nào lay chuyển được. 

Sau Hội thảo này, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng các chương trình hành động với những nội dung thiết thực hơn, để tiếp tục có những hoạt động mới hơn, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào nói chung và Nhân dân hai bên biên giới nói riêng.

Chị Lường Thị Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La): 

Tâm huyết, trách nhiệm với mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào 2

Thời gian qua, giữa xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La) và Cụm Nậm Cuổng, huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăng (Lào) đã ký kết Biên bản với quy ước, hương ước giao ban giữa cụm với cụm theo quý luân phiên. Theo đó, hai xã biên giới thường xuyên có các hoạt động giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. 

Đặc biệt, từ khi có quy ước, mọi công việc của hai bên đều trở nên thuận lợi. Sự phối hợp chặt chẽ đã tạo nên mối quan hệ khăng khít, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, nhất là giảm đáng kể các loại tội phạm về ma túy, mua bán người hay trộm cắp. Sau Hội thảo lần này giữa hai nước láng giềng, tôi kỳ vọng mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt - Lào sẽ ngày khăng khít, sâu sắc hơn. 

Ông Hùng Văn Hoạt, dân tộc Kháng, Trưởng bản, Người có uy tín ở bản Nậm Khoa 2, xã Nậm Khoa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên): 

Tâm huyết, trách nhiệm với mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào 3

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã, cụm bản hai bên biên giới cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ và xã Nậm Khoa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đều tổ chức các hội nghị giao ban, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhờ đó, hai bên đã tạo được mối quan hệ khăng khít, thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, tôi mong hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục giữ gìn và vun đắp phát triển mối quan hệ đặc biệt vì lợi ích của Nhân dân mỗi nước. 


Tin cùng chuyên mục
Cúm A và những điều cần biết

Cúm A và những điều cần biết

Thời tiết giao mùa cũng là lúc gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh cúm mùa đặc biệt là cúm A. Cúm A có biểu hiện giống với các loại cúm thông thường nhưng có biến chứng nguy hiểm hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Do đó, chúng ta cần trang bị kiến thức về căn bệnh này để phòng và trị bệnh một cách tốt nhất cho bản thân và gia đình.