Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tâm tư người dân lòng hồ Nặm Cắt

PV - 14:29, 27/06/2018

Dự án hồ chứa nước Nặm Cắt (TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) được khởi công xây dựng từ đầu năm 2015. Công trình dự kiến sẽ chặn dòng, tích nước vào đầu năm 2016 nhưng do thiếu vốn nên đến nay vẫn chưa thể di dân tái định cư, công trình bị chậm tiến độ.

Người dân lòng hồ Nặm Cắt mưu sinh chài lưới để cải thiện đời sống. Người dân lòng hồ Nặm Cắt mưu sinh chài lưới để cải thiện đời sống.

 

Theo kế hoạch, diện tích lòng hồ ngập nước sẽ chiếm trên 100ha với hơn 150 hộ dân ở các thôn Nà Pài, Bản Pẻn và Bản Bung thuộc xã Dương Quang phải chuyển đến nơi ở mới. Nhưng đến thời điểm này, do thiếu vốn để di dân và thực hiện xây dựng khu tái định cư, cuộc sống sinh hoạt của người dân đang gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão đang đến gần.

Hiện nay đường vào thôn đi lại vô cùng khó khăn. Nỗi lo lớn nhất của các thôn tại đây đến từ việc dòng sông Nặm Cắt bị thu hẹp quá nhiều bởi công trường xây dựng. Khi mùa mưa lũ tới, nước trên sông Nặm Cắt sẽ dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ cuốn trôi đi nhà cửa, tài sản của người dân.

Anh Ma Văn Dũng, một trong số những hộ dân phải di dời khỏi lòng hồ nhưng chưa được nhận tiền đền bù cho biết: Nhà tôi có 4 nhân khẩu, hai con đang đi học, trông vào hơn 1ha đất vườn đồi và 2.000m2 ruộng. Hơn 10 năm nay chúng tôi không được xây dựng nhà cửa, không được trồng cây lâu năm vì quy hoạch của dự án hồ chứa nước Nặm Cắt. Bây giờ nuôi nhau còn khó, muốn đi cũng không có chỗ đi. Nhà hỏng cũng không làm mới được, mà ở thì không thể trồng cấy ổn định vì chỉ lo nay mai dự án lấy đất, chưa kể nỗi lo khi mưa bão đến… thật khổ vô cùng.

Hiện nay những hộ dân trong diện phải di dời rất mong chính quyền thành phố, chủ đầu tư dự án có câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng để bà con có hướng ổn định sản xuất và đời sống.

PV

Tin cùng chuyên mục
Tín dụng chính sách tạo lực đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tín dụng chính sách tạo lực đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ở Đồng Xuân - địa bàn trước đây thuộc Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk - dòng vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ sản xuất mà đang từng bước tái cấu trúc sinh kế, củng cố kỷ luật tài chính và mở rộng không gian phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những con số dư nợ ổn định đến các mô hình hộ vay hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Đồng Xuân đang khẳng định vai trò “trục dẫn vốn” bền bỉ giữa buôn làng.