Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Tân Hiệp (Kiên Giang): Các xứ đạo đón Giáng sinh an lành, ấm cúng và bảo đảm an toàn phòng dịch

Song Vy - 16:36, 24/12/2021

Lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó tại các xứ đạo chỉ tổ chức lễ đơn giản, gói gọn hơn so với những năm trước. Cùng với sự tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương, các vị linh mục, mục sư, chức sắc cũng thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân nên trang trí đơn giản tại gia đình, làm sạch đường làng ngõ xóm, khi đến nhà thờ dự lễ phải bảo đảm thông điệp 5K để giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh...

Các giáo dân tập trung trồng hoa, cây cảnh và không làm hang đá hay đến Nhà thờ
Các giáo dân tập trung trồng hoa, làm sạch đường làng, ngõ xóm

Tân Hiệp là huyện có đông đồng bào công giáo nhất của tỉnh Kiên Giang, với khoảng 54.000 tín đồ, chiếm đến trên 40% dân số. Lễ Giáng sinh ở các xứ đạo Tân Hiệp thường diễn ra sớm, kéo dài nhiều ngày và thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia.

Hiện tại, huyện Tân Hiệp có cấp độ dịch ở mức 1, được đánh giá là huyện "vùng xanh". Nhưng trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với chính quyền địa phương và các vị linh mục, mục sư, chức sắc đã thống nhất sẽ tổ chức lễ đơn giản, ngắn gọn, giảm bớt các hoạt động cũng như số giáo dân đến dự lễ tại nhà thờ. Thay vào đó, là tập trung vào các giá trị tinh thần, hướng tới một Giáng sinh an lành, ấm cúng và bảo đảm an toàn phòng dịch.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hiệp cho biết: Mặt trận đã phối hợp với UBND huyện cùng chính quyền địa phương đến thăm và tặng quà tại các Giáo xứ và trực tiếp trao đổi, tuyên truyền vận động các chức sắc tôn giáo tập trung chuẩn bị cho ngày lễ Noel một cách vui tươi an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn thực hiện tốt 5K để bảo đảm sức khỏe cho giáo dân.

Đại diện lãnh đạo MTTQ huyện Tân Hiệp tặng quà đến giáo xứ trên địa bàn huyện
Đại diện lãnh đạo MTTQ huyện Tân Hiệp tặng quà đến giáo xứ trên địa bàn huyện

Đáp lại sự tuyên truyền của địa phương và lời dặn từ các vị linh mục, mục sư, bà con giáo dân năm nay đón Giáng sinh trong tâm thế vui tươi, phấn khởi nhưng không quên nhắc nhở lẫn nhau thực hiện thông điệp 5K để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, giáo dân Giáo xứ An Tôn, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp chia sẻ: "Cũng rất là an tâm và phấn khởi vì tất cả giáo dân ở đây đều đã được tiêm vắc xin mũi 2 và đồng thời tuân thủ 5K. Trong các nghi thức phục vụ trong các dịp lễ hằng ngày, hay lễ lớn, đều chia nhau để đi chứ không đi tập trung đông người, không chỉ giữ sức khỏe cho cá nhân mình, mà còn giữ sức khỏe cho cộng đồng".

Tại 38 giáo xứ trên toàn huyện Tân Hiệp, thay vì tập trung trang trí nhà thờ với hang đá, cây thông Noel và các tiểu cảnh… đặc sắc, hoành tráng như các năm trước, năm nay, công tác trang trí chỉ diễn ra trước lễ khoảng 2 tuần. Các vị linh mục cũng hướng dẫn giáo dân của mình tự trang trí tại nhà, bên cạnh đó là cùng nhau phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng thêm hoa, làm hàng rào cây xanh để vừa đón mừng Giáng sinh, vừa hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh do Đảng và Nhà nước phát động.

Các vị linh mục cũng hướng dẫn giáo dân của mình tự trang trí tại nhà, bên cạnh đó là cùng nhau phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng thêm hoa, làm hàng rào cây xanh để đón mừng Giáng sinh
Các vị linh mục cũng hướng dẫn giáo dân của mình tự trang trí tại nhà, bên cạnh đó là cùng nhau phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng thêm hoa, làm hàng rào cây xanh để đón mừng Giáng sinh

Cùng với đó, Hội thánh Tin Lành Tân Hiệp cũng đã đưa vào hoạt động trang thông tin của hội để các tín đồ theo dõi và tham dự bằng hình thức Online. Lễ Giáng sinh năm nay cũng được phát trực tuyến trên trang thông tin này. Nhờ đó, các tín đồ có thể vừa đón lễ tại gia đình, vừa tham gia cùng nguyện cầu bình an, mong cho quê hương, đất nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Linh mục Phạm Thế Hòa, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Kiên Giang cho biết: Dân chúng cũng đã ý thức được dịch bệnh nguy hiểm như thế nào và Nhà nước đã phải vất vả, tốn hao biết bao nhiêu kinh tế cũng như nhân lực, cho nên mọi người đều ý thức điều đó. Vì vậy, Noel năm nay tổ chức ngắn gọn hơn, ít ồn ào hơn và đi vào nội dung trọng tâm, qua đó để tuyên truyền cho giáo dân. Còn những tiểu cảnh trang hoàng bên ngoài hoặc là những Hội thánh ca chúng tôi không tổ chức, chỉ chú tâm vào thánh lễ cho thời gian ngắn lại. Ban chấp sự đã họp và chúng tôi quyết định tổ chức chương trình Online gồm có 2 đêm, 24 và 25/12. Số người đến nhà thờ rất hạn chế, chỉ có số ít để thực hiện chương trình Giáng sinh Online, còn các tín đồ ở nhà tham dự chương trình để bảo đảm phòng dịch.

Với sự chuẩn bị chu đáo và đồng thuận chung của chính quyền địa phương, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân, Giáng sinh ở các xứ đạo Tân Hiệp vẫn hết sức vui tươi, đầm ấm.