Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tân Kỳ (Nghệ An): Đồng bào Công giáo “sống tốt đời đẹp đạo”

Khánh Ngân - 06:57, 11/11/2023

Thấm nhuần tư tưởng “Kính Chúa yêu nước”, đồng bào Công giáo ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng xây quê hương ngày càng giàu mạnh.

 Đồng bào lương- giáo đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương Tân Kỳ (Nghệ An) ngày càng giàu đẹp
Đồng bào lương- giáo đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương Tân Kỳ (Nghệ An) ngày càng giàu đẹp

Hiến đất, góp tiền làm đường giao thông 

Toàn huyện Tân Kỳ hiện có 1.313 hộ theo đạo Công giáo, chiếm 4,3% dân số toàn huyện. Thấm nhuần tư tưởng “Kính Chúa yêu nước” và thực hiện 8 nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, đồng bào Công giáo trên ở Tân Kỳ đã tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương đồng bào Công giáo, giáo hạt, giáo xứ, giáo họ tiêu biểu.

Điển hình trong phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng bào Công giáo ở Tân Kỳ đã triển khai phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng” đến 4 giáo xứ, 16 giáo họ trong huyện. Qua đó, đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng hiến tặng trên 14.500 mét vuông đất, 2.805 mét tường rào để mở rộng và xây dựng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, bà con giáo dân cũng ủng hộ, đóng góp gần 4 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như trạm y tế, trường mầm non, hệ thống nhà văn hóa....

Trong các điển hình giáo dân ấy phải kể đến Linh mục Ngô Văn Hậu, Quản hạt Quy Hậu đã vận động bà con giáo xứ Quy Hậu, xã Kỳ Tân hiến 11.350 mét vuông đất, hơn 2.100 mét tường rào, đóng góp 1,3 tỷ đồng. Số tiền trên góp phần cùng chính quyền và bà con lương dân hoàn thành tuyến đường hoa Đại đoàn kết dài gần 1 km, rộng 11m (thảm bê tông). Linh mục Chu Đức Tuệ - Quản xứ Làng Rào cũng là một điển hình trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Linh mục đã vận động bà con Công giáo ở xứ Làng Rào đóng góp hơn 800 triệu đồng, giải phóng mặt bằng làm 6km đường bê tông thôn xóm góp phần đưa xã Tân Hương về đích Nông thôn mới.

" CĐ Tôn Giáo) Tân Kỳ (Nghệ An): Đồng bào Công giáo “sống tốt đời đẹp đạo” 1
Linh mục Ngô Văn Hậu, Quảng hạt Quy Hậu (Người thứ 3 từ trái sang) Cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan đường hoa Đại đoàn kết

Cùng chung sức đoàn kết với Lương dân, đồng bào Công giáo đã và đang xây dựng quê hương Tân Kỳ ngày càng giàu đẹp. Không chỉ ở xã Tân Hương, mà xã Đồng Văn một địa phương vừa có đồng bào Công giáo vừa có đồng bào DTTS  sinh sống cũng đang hướng tới mục tiêu về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2025. 

Hăng say lao động, phát triển kinh tế

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bà con Giáo dân ở Tân Kỳ cũng chăm lo lao động sản xuất. Bà con Công giáo đã tích cực thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang cánh đồng lớn. Hướng sản xuất từ “tự sản tự tiêu” sang mô hình trang trại sản xuất hàng hóa.

Bà con giáo dân cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất như giống lúa SRI, năng suất lúa đạt từ 54 - 56 tạ/ha; mô hình trồng ngô sinh khối cho thu nhập từ 45 -50 triệu đồng/ha. Một số hộ còn chú trọng phát huy ngành nghề truyền thống, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Điển hình như Hộ gia đình ông Hồ Sỹ Nhân, xóm Quy Hậu, kinh doanh dịch vụ sơn, gạch, vật liệu xây dựng cho thu nhập bình quân 300-400 triệu đồng/năm. Từ đó, số hộ khá, giàu tăng lên 456 hộ, chiếm tỷ lệ 34%, hộ nghèo giảm còn 36 hộ, chiếm tỉ lệ 2,7%.

Đời sống kinh tế mỗi hộ gia đình bà con Công giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con Công giáo ở Tân Kỳ lại phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", ủng hộ vào quỹ vì người nghèo, gũy xây nhà Đại đoàn kết tại địa phương. Nhờ đó, nhiều mảnh đời éo le, khó khăn về nhà ở.....được động viên chia sẻ để vượt qua nghịch cảnh. Riêng tại xã Tân Hương, từ những đóng góp của các gia đình Công giáo và sự góp sức của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong năm 2023 (tính đến tháng 10) đã có 2 nhà đại đoàn kết được xây dựng.

" CĐ Tôn Giáo) Tân Kỳ (Nghệ An): Đồng bào Công giáo “sống tốt đời đẹp đạo” 2
Linh mục Chu Đức Tuệ, Quản Quảng xứ Làng Rào (Người thứ 5 từ trái sang) tham dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An)

Song song với phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo cùng với Nhân dân trên toàn huyện tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường. Trong cộng đồng bà con Công giáo ở Tân Kỳ đã có nhiều mô hình thiết thực như: “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở tôn giáo”. Hay như mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp”... Trong 05 năm qua bà con Công giáo trên toàn huyện đã trồng được hàng trăm cây xanh bóng mát ven đường, 15 km đường hoa, đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp.

Phong trào xã hội học tập cũng được bà con Công giáo tích cực hưởng ứng thông qua đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài với nguồn kinh phí đóng góp hàng năm từ 10-50 triệu đồng. Đồng bào Công giáo cùng với Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình như: “Dòng họ khuyến học”, “Giáo họ hiếu học”, “Khu dân cư hiếu học”, “Gia đình hiếu học”… Trong những năm qua, đã có hàng trăm con em Công giáo đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định.

" CĐ Tôn Giáo) Tân Kỳ (Nghệ An): Đồng bào Công giáo “sống tốt đời đẹp đạo” 3
Từ phong trào hiến đất, góp tiền của bà con Giáo dân, nhiều tuyến đường giao thông ở Tân Kỳ đã được chỉnh trang

Chia sẻ về những đóng góp của đồng bào Công giáo trên địa bàn trong thời gian qua, bà Vũ Thị Thanh Hương- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Kỳ cho biết: Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Tân Kỳ luôn kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Đồng bào Công giáo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. 

Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương trong đồng bào Công giáo ở Tân Kỳ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện. Giáo hạt, các xứ đạo, họ đạo ngày càng khang trang. Cùng với đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương ngày càng được củng cố bền chặt, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Tân Kỳ giàu mạnh, văn minh.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông Ba, ông Ksor Yan (dân tộc Gia Rai, 60 tuổi, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến những nguy hiểm rình rập với bà con mỗi khi muốn qua sông, ông đã quyết tâm đứng ra làm cầu gỗ bắc qua sông Ba, giúp cho hàng trăm hộ dân hai bên bờ đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian.