Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tăng cường dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet cho người Việt Nam ở nước ngoài

PV - 09:57, 28/05/2021

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet đang hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt. (Nguồn: Infonet)
Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet đang hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt. (Nguồn: Infonet)

Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 683/TTg-KGVX về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan, hoàn thiện Đề án giai đoạn 2021-2025; lưu ý bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đặc biệt là về bản quyền, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin đối ngoại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 với mục tiêu cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục mở rộng vùng phục vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet nhằm cung ứng các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới.

Đề án cũng hướng tới tăng cường chất lượng, nội dung, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình qua mạng Internet trên cơ sở kết hợp hiệu quả các giải pháp công nghệ truyền hình qua mạng Internet khác nhau; bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 0,6-1 triệu lượt người truy cập dịch vụ và hệ thống có khả năng phục vụ khoảng từ 150.000-200.000 người sử dụng dịch vụ đồng thời./.

Tin cùng chuyên mục
Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Từ nhiều năm qua, công tác giảm nghèo của Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh gia cao; trong đó, kết quả giảm nghèo đa chiều đặc biệt ấn tượng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thành quả giảm nghèo ở địa bàn này xuất phát từ hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.