Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Tăng cường hoạt động tầm soát, tư vấn di chứng hậu Covid-19 cho người dân

Hồng Diễm-Như Tâm - 18:27, 21/02/2022

Sau khi dịch covid-19 dần được kiểm soát, việc tăng cường các hoạt động tầm soát, tư vấn di chứng hậu covid -19, giúp người bệnh an tâm cả về thể chất, lẫn tinh thần sau khi khỏi bệnh...là rất quan trọng. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Mỗi ngày BV Đa khoa TP. Cần Thơ tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị hậu Covid-19
Mỗi ngày BV Đa khoa TP. Cần Thơ tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị hậu Covid-19

Đây là bệnh viện (BV) đầu tiên tại Cần Thơ, triển khai phòng khám tầm soát, tư vấn di chứng hậu Covid-19 ở người lớn. Hiện tại, Khoa Khám bệnh của BV quản lý gần 3.000 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó nhiều trường hợp gặp các vấn đề sức khỏe sau khi khỏi bệnh, như: Mệt mỏi, chóng mặt, hụt hơi, khó thở, mất ăn mất ngủ, ảo giác, rối loạn nhịp tim, biến đổi sắc tố da, trí nhớ kém, đau cơ....

Từ thực trạng bệnh nhân, BV triển khai phòng khám hậu Covid-19, tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh trong vòng 1 - 2 tháng, vẫn còn các triệu chứng của Covid-19. Người bệnh được thăm khám tầm soát, điều trị những di chứng hậu Covid-19 bởi các chuyên gia về hô hấp, tim mạch, thần kinh, phục hồi chức năng… và có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều trị Covid-19.

 Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Kim Đài, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết: theo các kết quả xét nghiệm liên quan đến các triệu chứng bệnh nhân đã gặp phải, thì vấn đề chính không phải hoàn toàn là do Covid-19, mà hầu hết là do các bệnh nền, nhất là do trong thời gian dài người bệnh không có điều kiện để tái khám, nên các bệnh nền nặng thêm. Ngoài ra, nguyên nhân còn do tâm lý lo sợ của người bệnh gây hoang mang, làm nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nên người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khó thở…

“Đối với những người mắc Covid-19 trên nền có bệnh lý mãn tính, bắt buộc phải điều trị lâu dài như cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh..., thì đây là những người sau khi ra viện, họ phải đi khám định kỳ giống như bệnh thông thường khác. Còn đối với người không có bệnh nền, nhưng sau khi bị bệnh, do còn lo lắng cảm thấy nhịp tim nhanh, khó thở, biến đổi sắc tố da… cũng cần đi khám, nhờ bác sĩ tư vấn để an tâm hơn, khi quay lại cuộc sống bình thường”, Bác sĩ Kim Đài khuyến cáo.

Tại BV Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ, mỗi ngày cũng đang tiếp nhận khoảng 30 - 50 người đến khám và điều trị các triệu chứng hậu Covid-19; Tỷ lệ này đang ngày càng tăng lên. Các bệnh nhân đến khám hầu hết đều ở độ tuổi 30 trở lên, trong đó tỷ lệ người lớn tuổi kèm bệnh nền chiếm đa số.

Theo Bác sĩ Lê Thị Thúy Nhàn, làm việc tại Khoa Nội tổng hợp, chủ yếu những người đến khám hậu Covid-19, thường có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, chóng mặt, nhịp tim đập nhanh, đau ngực, đau đầu, đau cơ, thay đổi giọng nói, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo lắng, ảnh hưởng đến trí nhớ, hay khả năng tập trung... Khi vào đến đây, chúng tôi sẽ thăm khám, và không loại trừ những bệnh nền thực thể của bệnh nhân. Nếu loại trừ được những bệnh thực thể, thì tùy triệu chứng của bệnh nhân, chúng tôi sẽ cho thuốc và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, cũng như nghỉ ngơi hợp lý”.

Các bác sĩ thường xuyên thăm khám với trường hợp bệnh nền nặng phải thở máy
Các bác sĩ thường xuyên thăm khám với trường hợp bệnh nền nặng phải thở máy

Bà Nguyễn Thị Lê, ở quận Ninh Kiều cho biết, do có sẵn nhiều bệnh nền trong người nên sau khi mắc Covid-19, bà thấy sức khỏe yếu hơn rất nhiều. Tối ngủ người lạnh, tay chân bủn rủn. Thời gian gần đây còn bị ho đờm, khó thở, nên được người nhà đưa vào bệnh viện khám tại phòng hậu Covid-19.

Bà Lê chia sẻ: “Trước kia, thì đi khám thường xuyên, lúc giãn cách chỉ có thể mua thuốc theo toa về uống thôi, rồi không may lại nhiễm Covid-19 nên cảm thấy sức khỏe yếu đi rất nhiều. Giờ dịch bệnh giảm bớt được đi khám lại nghe bác sĩ nói bà cũng an tâm hơn rồi”.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị hậu Covid-19 cho người bệnh, các bác sĩ của BV Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ đã thường xuyên cập nhật kiến thức từ Bộ Y tế, từ các hội nghị, hội thảo về hệ hô hấp, để áp dụng lên giúp cho bệnh nhân mau chóng phục hồi sức khỏe, nhất là các kiến thức điều trị tâm lý để người bệnh giảm bớt lo âu sau khi nhiễm Covid-19, có tinh thần thoải mái.

Yếu tố tinh thần, không chỉ giúp người bệnh vượt qua Covid-19, mà còn rất cần thiết để người bệnh mau hồi phục sức khỏe. Do vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh cần giữ tinh thần thoải mái, đừng lo lắng nhiều, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng điều độ, thường xuyên vận động rèn luyện sức khỏe; Đồng thời, kết nối với người thân và những người xung quanh. Bệnh Covid-19 cũng giống như các bệnh lý khác, sau khi khỏi bệnh cần thêm thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Ngày 6/9, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Huỳnh Thanh Huynh đã cung cấp thông tin về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2024 ngành Y tế Đắk Nông dự kiến thu hút 53 bác sĩ và đào tạo sau đại học cho 20 bác sĩ.