Quang cảnh Hội nghịHội nghị thu hút sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức huấn luyện, kiểm định cùng các cơ quan thành viên của Mạng.
Phát biểu khai mạc, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết Mạng thông tin Quốc gia về ATVSLĐ được thành lập từ năm 1997 với mục tiêu tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan về chính sách, giải pháp, tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và các sáng kiến trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.
Theo bà Chu Thị Hạnh, thời gian qua, hoạt động của Mạng không chỉ được duy trì thông qua hội nghị thường niên mà còn từng bước mở rộng phối hợp thường xuyên trong xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về ATVSLĐ. Mạng đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác điều hành, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động.
Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại hội nghị.Trong năm 2025, các cơ quan quản lý nhà nước đã tham mưu rà soát, ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Đáng chú ý, công tác tổng kết Luật An toàn, vệ sinh lao động và xây dựng Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2026–2030 đang được triển khai đồng bộ, nhằm tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.
Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016–2025 đánh giá, Luật đã góp phần hình thành hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng như người lao động; điều kiện làm việc tại nhiều doanh nghiệp từng bước được cải thiện, văn hóa an toàn trong sản xuất dần được hình thành.
Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra không ít hạn chế. Một số quy định của Luật và văn bản hướng dẫn đã bộc lộ sự lạc hậu, chưa theo kịp sự phát triển nhanh của khoa học ông nghệ và nền kinh tế số. Phạm vi điều chỉnh của Luật chưa bao quát đầy đủ khu vực lao động không có quan hệ lao động; vẫn còn tình trạng chồng chéo với một số luật chuyên ngành, đồng thời chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với sự tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động được xem là giải pháp quan trọng nhằm kịp thời nhận diện, dự báo và kiểm soát các rủi ro mới phát sinh trong quá trình sản xuất.
Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật ATVSLĐ (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật ATVSLĐ (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho biết giai đoạn 2026-2030, Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong đó các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics sẽ phát triển mạnh. Đây cũng là những ngành, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Theo ông Thơ sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot và tự động hóa đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường làm việc, phương thức sản xuất và tổ chức lao động. Cũng theo ông Thơ, việc nhập khẩu, đưa vào sử dụng các máy móc, công nghệ và vật liệu mới bên cạnh những mặt tích cực còn tiềm ẩn các nguy cơ an toàn lao động chưa được đánh giá đầy đủ. Trong khi, sự phát triển của các ngành công nghiệp mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, xây dựng quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản trị an toàn, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách chủ động.
Các ý kiến tại hội nghị thống nhất rằng, trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ATVSLĐ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và phát huy vai trò của Mạng thông tin Quốc gia như một nền tảng kết nối, chia sẻ và hỗ trợ ra quyết định. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.