Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Tây Ninh: Chính sách dân tộc “bệ đỡ” phát triển vùng DTTS

PV - 10:11, 30/11/2018

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách dân tộc đã mang lại tác động tích cực đến đời sống kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi.

Điện lực Tây Ninh hỗ trợ tiền điện, kéo điện về phum sóc vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Điện lực Tây Ninh hỗ trợ tiền điện, kéo điện về phum sóc vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, Tây Ninh đã tích cực và chủ động triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo như: Chương trình hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; Chương trình hỗ trợ nhà ở; Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý và các chính sách bảo trợ xã hội, qua đó, đã có hàng trăm tỷ đồng đến tay người nghèo, giúp họ có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều mô hình như: hướng dẫn đồng bào DTTS áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào. Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 3,4%, tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn dưới 2%.

Đặc biệt, địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục DTTS nhằm đào tạo nguồn nhân lực như, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất để con em đồng bào các DTTS được đến trường. Học sinh người DTTS được miễn học phí, được trợ giúp sách giáo khoa và nhiều dụng cụ học tập khác. Tại một số địa phương như xã Hoà Thạnh (Châu Thành), Suối Dây, Tân Đông (Tân Châu), con em đồng bào DTTS được đến trường chiếm tỷ lệ cao. Nhiều em sau khi học xong phổ thông đã tiếp tục học lên đại học.

Đối với sinh viên người DTTS, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi để các em được vay tiền theo Chương trình tín dụng sinh viên phục vụ việc học tập. Chế độ cử tuyển giúp hàng trăm học sinh người DTTS được đào tạo bài bản tại các trường chuyên nghiệp từ trung cấp đến đại học. Ngoài việc học chung chương trình phổ thông, học sinh một số DTTS còn được tạo điều kiện học tiếng mẹ đẻ nhằm bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc như dân tộc Chăm, Hoa, Khmer...

Cùng với giáo dục, mạng lưới y tế cơ sở dành cho đồng bào các DTTS ngày càng được quan tâm hơn. Các hộ nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa được cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Đồng bào DTTS được tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống các loại dịch bệnh và sinh đẻ có kế hoạch.

Vào các dịp lễ, tết của đồng bào, lãnh đạo các cấp đều đến thăm hỏi, chúc mừng. Thời gian qua, ngành Văn hóa cũng đã hoàn thành công trình khoa học “Khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và chọn lọc dân ca Tây Ninh”. Công trình này đã sưu tầm được 20 bài dân ca của người Chăm, 7 bài của người Khmer, 5 bài của người Tà Mun và 1 bài của người X’tiêng…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc trong giai đoạn tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tây Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị trong phát triển nông nghiệp; giữ gìn văn hóa truyền thống, xóa bỏ tập tục lạc hậu, bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước, từng bước xây dựng vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển vững mạnh.

BẰNG GIANG

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Lào Cai

Dấu ấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Lào Cai

Lào Cai là tỉnh vùng cao với trên 60% dân số là đồng bào DTTS; thời gian qua nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Nhà nước, đặc biệt là các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.