Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thắm tình quân dân trên vùng biên giới

Chiến Khu - 14:16, 04/06/2023

Không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang còn chú trọng an sinh xã hội, đồng hành với đồng bào DTTS trên các lĩnh vực, trở thành “điểm tựa” tin cậy của Nhân dân trên tuyến biên giới.

Quân y Đồn Biên Phòng Nhơn Hội khám bệnh cho đồng bào Chăm xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
Quân y Đồn Biên Phòng Nhơn Hội khám bệnh cho đồng bào Chăm xã Nhơn Hội, huyện An Phú

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết: “Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã triển khai các hoạt động xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Các Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động, rà soát xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, được nhân rộng như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”... Đến nay, 915/915 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới ký kết với BĐBP và chính quyền địa phương tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được BĐBP An Giang chú trọng thực hiện. Đến nay, có 5/15 Cụm dân cư hai bên biên giới thuộc tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Tà Keo, KanDal (Campuchia) đã ký kết nghĩa.

Nội dung kết nghĩa sát với thực tế từng địa bàn, phù hợp với phong tục tập quán của Nhân dân hai bên biên giới. Các hoạt động phối hợp như khám, chữa bệnh miễn phí; tặng quà dịp lễ, Tết đã được các đơn vị khu vực biên giới chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả...

Chăm lo cho cộng đồng

Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh An Giang cũng đã chủ động triển khai hiệu quả các Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”…

Cán bộ, Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội trục vớt phương tiện, số lúa bị chìm trên sông.
Cán bộ, Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội trục vớt phương tiện, số lúa bị chìm trên sông.

Theo đó, các chương trình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đoàn kết, tương thân, tương ái, tình quân dân. Đồng thời, giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đơn cử, sau 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, 3 xã nằm trong Chương trình (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn; xã An Phú, huyện Tịnh Biên; xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) được các đơn vị đồng hành hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP An Giang còn tổ chức trao tặng 10 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực biên giới; tặng 1.520 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Chia sẻ về các hoạt động an sinh xã hội của lực lượng Biên phòng, Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình) nói: “Trong dịch Covid-19, chúng tôi đã giúp đỡ bà con vùng biên giới bằng các “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe chia sẻ yêu thương”… Sau dịch, chúng tôi lại giúp đỡ bà con bằng cả vật chất lẫn tinh thần để khôi phục lao động sản xuất, mua bán… phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, những người lính quân hàm xanh An Giang xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.