Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khởi nghiệp

Thành công từ mô hình trồng rau “5 không”

Sơn Ngọc - 17:31, 29/03/2023

Ở khu phố 15, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận), anh Nguyễn Minh Châu ở Láng Ngựa là một trong những điển hình thanh niên khởi nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh “5 không”, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Minh Châu trồng thủy canh rau xà lách Lolo chuẩn bị thu hoạch.
Anh Nguyễn Minh Châu trồng thủy canh rau xà lách Lolo chuẩn bị thu hoạch

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, anh Châu từng có quãng thời gian làm kỹ thuật cho các công ty xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh. Nhưng với niềm đam mê nông nghiệp, anh đã theo học hỏi kỹ thuật trồng rau thủy canh từ HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc ở Tp. Thủ Đức rồi trở về quê nhà đầu tư xây dựng nhà lưới để trồng rau thủy canh. Đây là phương pháp trồng rau mới trong nhà bao che lưới không kén đất, vì cây sinh trưởng trong môi trường giá thể được nuôi dưỡng từ nguồn nước tuần hoàn. Không lo ngại trước thời tiết mưa lũ; canh tác liên tục vì không phải mất thời gian làm đất.

“Rau xanh trồng theo phương pháp thủy canh bảo đảm tăng trưởng nhanh hơn, sản lượng cao hơn, chất lượng đồng đều hơn so với trồng trên đất. Đây là kỹ thuật tiên tiến được nhiều nhà vườn áp dụng trồng rau xanh cung cấp cho thị trường hiện nay. Tháng 10/2022, mình thu hoạch lứa rau đầu tiên khoảng 100 kg đưa ra thị trường được người tiêu dùng ưa chuộng”, anh Châu chia sẻ.

Điều chúng tôi lấy làm bất ngờ là rau xanh trồng theo phương pháp thủy canh cho ra sản phẩm đồng đều về chiều cao, màu sắc, thân lá của từng cá thể. Với 18 sàn thép khoan 720 lỗ/sàn dùng để đặt giá thể xơ dừa mang hạt nảy mầm được tưới tuần hoàn dinh dưỡng hữu cơ theo phương pháp tuần hoàn. Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch thời gian 30 - 45 ngày, tùy theo từng loại cải.

Hiện nay, anh Châu gieo trồng các giống cải phổ biến cung cấp cho thị trường như bó xôi, tần ô, cải ngọt, xà lách Lolo, cải thìa… Xà lách Lolo và cải bó xôi là hai loài rau trước đây thương lái đưa từ Đà Lạt về cung cấp người tiêu dùng Phan Rang. Anh Châu đã trồng thành công hai loài rau “khó tính” với chất lượng ngọt giòn bảo đảm an toàn.

Điểm đặc biệt của rau thủy canh là nhà vườn giữ lại một phần giá thể nuôi bộ rễ được bao nylon nên có khả năng giữ cây rau tươi từ 7 - 10 ngày. Mỗi ngày, anh Châu thu hoạch 30 - 40 kg rau sạch cung cấp cho siêu thị, các điểm bán nông sản sạch và các nhà hàng trên địa bàn. Giá bán rau trung bình 30 - 45 ngàn đồng/kg, tùy theo từng loại rau. Trừ hết chi phí sản xuất, bước đầu anh Châu có lãi 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Trên đà thành công đó, anh Nguyễn Minh Châu thành lập Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Huyền Vy. Ngày 5/1/2023, Công ty được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thuận chứng nhận “Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau thủy canh”. Sản phẩm rau thủy canh thương hiệu Huyền Vy bảo đảm “5 không”: Không nhiễm kim loại nặng; không nhiễm vi khuẩn Coli, Selmonela; không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; không biến đổi gen; không thuốc tăng trưởng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Minh Châu cho biết: Với những nỗ lực trong sản xuất nông nghiệp, tôi được Huyện đoàn Ninh Phước giới thiệu tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Tôi đã tiến hành in ấn nhãn hiệu sản phẩm và đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời tiếp tục vay vốn mở rộng thêm 500 m2 nhà kính trồng rau thủy canh, tăng sản lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Tin cùng chuyên mục
Lão nông khởi nghiệp thành công ở độ tuổi 50

Lão nông khởi nghiệp thành công ở độ tuổi 50

Sau hơn 10 năm khai hoang phục hóa 4 khu đồi rộng gần 20 ha ở thôn Km68, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, ông Bùi Quang Trung đã có một “thủ phủ cây ăn quả” với hàng nghìn cây cam, bưởi, chanh leo, hệ thống tưới tiêu tự động, hiện đại, xe ô tô lên được tận đỉnh đồi, thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Ông khẳng định: “Làm nông nghiệp thời nay phải bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt phải đầu tư và đổi mới thật nhiều”.