Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Bàn giao dê giống cho hộ nông dân nghèo

Quỳnh Trâm - 16:21, 22/12/2022

Ngày 22/12, tại xã Phú Xuân, huyện vùng cao Quan Hóa, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bàn giao dê giống cho 54 hộ nông dân nghèo. Đây là hoạt động thuộc "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo”.

Các hộ gia đình ở xã Xuân Phú được nhận dê giống
Các hộ gia đình ở xã Xuân Phú được nhận dê giống

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện sản xuất, việc triển khai Dự án là cơ hội cho các hộ nông dân nghèo ở xã Phú Xuân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, giúp cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, khi thực hiện Dự án, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân tại bản Bá, bản Mỏ, bản Sa Lắng và bản Giá (xã Phú Xuân) và chọn dê - vật nuôi dễ thích nghi để tận dụng nguồn thức ăn tại các khu đồi rừng thuộc các hộ gia đình đang quản lý.

Tham gia chương trình, các hộ gia đình được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ dê giống Bách Thảo có nguồn gốc rõ ràng, trọng lượng từ 25 - 28 kg/con, đã được kiểm dịch động vật đủ tiêu chuẩn.

Người chăn nuôi phải thực hiện đối ứng thông qua việc làm chuồng trại, thức ăn và thuốc thú y trong quá trình nuôi; cam kết thực hiện đúng quy định của Dự án, không tự ý bán, giết mổ dê.

Các hộ tham gia chương trình có trách nhiệm san sẻ lợi ích với cộng đồng sau chu kỳ 2 năm, bằng cách trích 20% số lợi nhuận hỗ trợ hộ nghèo khác và có điều kiện liên kết với nhau tạo thành nhóm hộ chăn nuôi, tiến tới thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê.

Tin cùng chuyên mục
Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Để khắc phục hậu quả, cơn bão số 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định của Nghị định 02/2017 về về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì mức hỗ trợ rất thấp, vì vậy cần đẩy nhanh thời gian và tăng mức hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp tái thiết sản xuất, ổn định đời sống và tăng trưởng kinh tế.