Người dân đem súng săn, súng tự chế giao nộp cho Công an xã Hồi Xuân để đổi lấy quà tặngSáng tạo từ sự đồng lòng
Tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa cũ), mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” được triển khai từ đầu năm 2025 đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Công an xã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ những phần quà thiết yếu như mũ bảo hiểm, nồi cơm điện, quạt, ấm siêu tốc, gạo, nước mắm… để trao tặng cho người dân tự giác giao nộp súng, dao kiếm, công cụ nguy hiểm.
Từ đầu năm đến nay, Công an xã Hồi Xuân đã tổ chức 27 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia; xây dựng 21 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ. Kết quả, người dân đã tự nguyện giao nộp 46 khẩu súng săn, súng tự chế và 13 vũ khí thô sơ như dao, kiếm, cung, nỏ, mã tấu… Đáng chú ý, từ khi triển khai mô hình đến nay, không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng súng tự chế trên địa bàn.
Anh Cao Văn Sang, thôn Khằm, xã Hồi Xuân chia sẻ: “Gia đình tôi có khẩu súng tự chế treo trong nhà để trang trí. Khi được Công an xã tuyên truyền và thông báo chương trình "Đổi quà lấy vũ khí", tôi đã tự giác mang nộp và vận động bà con cùng thực hiện để đảm bảo an toàn cho thôn bản”.
Lan tỏa cách làm hay
Không chỉ ở Hồi Xuân, mô hình này đang được nhân rộng tại nhiều địa phương miền núi khác của Thanh Hóa. Mới đây, thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Nam Xuân đã tổ chức chương trình “Đổi quà lấy vũ khí” tại Nhà văn hóa bản Phố Mới và Trụ sở Công an xã.
Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình và tuyên truyền sâu rộng, chỉ trong 1 ngày (10/9/2025), người dân Nam Xuân đã tự giác mang đến giao nộp 60 khẩu súng săn, 20 vũ khí thô sơ gồm kiếm, nỏ, côn, kích điện… cho cơ quan Công an. Đổi lại, mỗi người dân được nhận những phần quà thiết thực như nước mắm, mì chính, đường, sữa, mũ bảo hiểm - vừa là lời cảm ơn, vừa là động lực để bà con cùng chung tay giữ bình yên cho thôn bản.
Công an xã Nam Xuân trao quà cho người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợTrung tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Nam Xuân, cho biết: “Thực hiện Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhiều năm qua, Công an xã Nam Xuân đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Để đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả, chúng tôi triển khai chương trình "Đổi quà lấy vũ khí". Cách làm này vừa giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, vừa thể hiện tinh thần chia sẻ với bà con còn nhiều khó khăn”.
Chương trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, huy động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm. Cách làm này không chỉ giúp người dân thấy rõ trách nhiệm bảo vệ cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần “vì dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở.
Chung tay vì vùng cao bình yên
Thực tế cho thấy, mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” không chỉ góp phần giảm nguy cơ tội phạm, tai nạn do vũ khí tự chế gây ra mà còn tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an và người dân. Nhiều hộ gia đình không chỉ tự nguyện giao nộp mà còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia, tạo thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ ở các bản làng vùng cao.
Công an xã Hồi Xuân đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho Nhân dânNhững phần quà tuy nhỏ, nhưng mang giá trị tinh thần lớn - là lời tri ân, khích lệ tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn bình yên nơi mình sinh sống.
Trung tá Phan Hồng Khoái, Trưởng Công an xã Hồi Xuân chia sẻ: “Muốn bà con đồng thuận thì phải thật gần dân, vì dân. Những phần quà nhỏ chính là lời cảm ơn, động viên để bà con yên tâm giao nộp lại những thứ nguy hiểm. Quan trọng hơn, bà con đã ý thức được rằng việc tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ”.
Người dân tự nguyện giao nộp súng cho cơ quan chức năngTừ những cách làm sáng tạo, thiết thực, mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng - để mỗi bản làng miền núi Thanh Hóa thêm bình yên, ấm no. Thành công từ Hồi Xuân, Nam Xuân là minh chứng cho thấy, khi chính quyền và Nhân dân đồng lòng, sáng tạo, bất kỳ phong trào nào cũng có thể trở thành động lực xây dựng cộng đồng an toàn, hạnh phúc.
Mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” không chỉ là cách làm hay trong thu hồi vũ khí, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo - góp phần hiện thực hóa mục tiêu “vùng cao bình yên, Nhân dân hạnh phúc” trên quê hương Thanh Hóa.