Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách và đời sống

Thanh Hóa: Nỗ lực xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống cho hộ nghèo vùng DTTS

Quỳnh Trâm - 16:49, 16/09/2024

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn và đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Qua đó, giúp các hộ gia đình nghèo có điều kiện cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nhiều hộ gia đình khó khăn tại huyện Thường Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung còn nhận được sự hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động
Ngoài nguồn vốn hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nhiều hộ gia đình khó khăn tại huyện Thường Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung còn nhận được sự hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động

Tại huyện biên giới Quan Hóa, từ năm 2022 tới nay, huyện đã xây dựng, hỗ trợ nhà cho 39 hộ nghèo trị giá 5 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng, còn lại là gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đóng góp thêm để các hộ dân xây nhà ở. UBND huyện Quan Hóa cũng thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, tới nay đã hỗ trợ 319 hộ xây mới và 290 hộ cải tạo sửa chữa nhà.

Từng là hộ nghèo, cả gia đình sống trong ngôi nhà tạm, nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa bão, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình ông Cao Văn Uỳnh, bản Đồng Tâm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa đã làm được ngôi nhà kiên cố. Năm 2022, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, huyện hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để làm nhà, các nhà hảo tâm, người dân quanh vùng cũng hỗ trợ ngày công giúp ông làm nhà.

Nhiều căn nhà mới khang trang, kiên cố từ nguồn kinh phí của đề án hỗ trợ nhà ở được triển khai tại miền núi Thanh Hóa.
Nhiều căn nhà mới khang trang, kiên cố từ nguồn kinh phí của đề án hỗ trợ nhà ở được triển khai tại miền núi Thanh Hóa

“Nhờ có nhà ở ổn định, gia đình đã phát triển mô hình sinh kế nông nghiệp mới để tăng thu nhập, nay cuộc sống ổn định hơn trước”, ông Uỳnh chia sẻ.

Toàn tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 5.000 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Qua đó, giúp các hộ nghèo có nhà ở, ổn định đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương”.

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Phong trào - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Tương tự, tại huyện miền núi Thường Xuân, trong 3 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức và cá nhân chung tay xây dựng gần 100 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo, với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng từ 40 - 80 triệu đồng, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có một mái ấm an toàn, vững chắc.

Cùng với đó, UBND huyện Thường Xuân cũng đã hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 331 hộ và cải tạo, sửa chữa nhà cho 182 hộ, từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định mà còn tạo động lực để họ phát triển sản xuất, thực hiện các mô hình sinh kế mới, từng bước thoát nghèo.

Là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ông Trịnh Đình Chính, phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân phấn khởi cho biết: “Trước đây khi chưa làm nhà, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2020, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng xây nhà mới, gia đình đã có chỗ ở ổn định, tập trung phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Tới nay, gia đình đã thoát nghèo với thu nhập 60 triệu đồng/năm, cuộc sống ổn định hơn, đúng là “an cư lạc nghiệp”.

Mô hình nuôi cá lồng tại huyện Quan Hóa mang lại thu nhập ổn định cho người dân
Mô hình nuôi cá lồng tại huyện Quan Hóa mang lại thu nhập ổn định cho người dân

Bà Cầm Thị Phượng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Xuân cho biết, huyện đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 - 2025. Thời gian tới, huyện sẽ hỗ trợ làm thêm 2.000 căn nhà, hoàn thành chỉ tiêu làm nhà ở, góp phần đưa Thường Xuân thoát nghèo vào năm 2025.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2023 đến nay, từ nguồn vốn Quỹ Vì người nghèo tỉnh, cùng với sự đóng góp, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 2.100 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tổng kinh phí khoảng 128 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

Việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ, phát triển rừng. Tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ngày 22/8/2024 đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND (NQ14) về mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, ban hành mức cấp kinh phí khoán bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh đối với các loại rừng với mức hỗ trợ đều tăng so với trước đây.