Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Thanh niên buôn làng nhiệt huyết viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Lê Hường - 13:33, 27/08/2025

Mong muốn cống hiến sức trẻ và rèn luyện bản thân trong môi trường quân ngũ, những thanh niên ở xã Krông Búk đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ.

Cán bộ Công an xã Krông Búk hướng dẫn thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ (ảnh: NT)
Cán bộ Công an xã Krông Búk hướng dẫn thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ. (Ảnh: NT)

Công an xã Krông Búk cho biết, trên địa bàn có 4 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an, gồm Hoàng Cao Long (SN 2007), Y Nghĩa Niê (SN 2007) vừa tốt nghiệp THPT năm 2025; Rcom H’Lisa (SN 2003) đã tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học Huế và Trần Quốc Trọng (SN 2006) đã hoàn thành chương trình THPT. Trong đó có 2 thanh niên người DTTS, là Rcom H’Lisa và Y Nghĩa Niê.

Cả 4 thanh niên đều xuất thân từ gia đình thuần nông, luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Qua nội dung trong các lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ cho thấy, mỗi thanh niên một hoàn cảnh, điều kiện sống khách nhau, nhưng tất cả đều chung nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Hai thanh niên DTTS viết đơn tình nguyện tham gia gia nghĩa vụ Công an (ảnh: NT)
Hai thanh niên DTTS viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an. (Ảnh: NT)

Trong quá trình viết đơn tình nguyện, các em đã được cán bộ Công an xã Krông Búk phổ biến, hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đây là những tấm gương tiêu biểu, góp phần cổ vũ ý thức trách nhiệm của thanh niên trước mùa tuyển quân năm 2025. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Krông Búk sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tình nguyện, khơi dậy ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước trong thanh niên. 

Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã sẽ triển khai kiểm tra sức khỏe, xét tuyển, chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện để các thanh niên thực hiện nghĩa vụ.

Tin cùng chuyên mục
Chàng trai Ê Đê "đánh cược" với đất để đổi đời

Chàng trai Ê Đê "đánh cược" với đất để đổi đời

Bắt đầu khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng với quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng nghề nông, chỉ trong một thời gian ngắn, anh Ma Văn Hòa, dân tộc Ê Đê, sinh năm 1978, ở xã miền núi Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã biến vùng đất đỏ khô cằn, sỏi đá thành trang trại kiểu mẫu rộng hơn 10 ha, mỗi năm thu gần 2 tỷ đồng.