Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng Lê Sơn Hải thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

N.Tâm - H. Diễm - 20:20, 20/09/2022

Trong 2 ngày (19 - 20/9), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng và Vụ Địa phương III thuộc UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao quà kính Lễ Sen Dolta tại Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Bạc Liêu
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao quà kính Lễ Sen Dolta tại Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Bạc Liêu

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa và Đại đức trong Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN), cùng tặng quà đến các vị Người có uy tín, các gia đình chính sách, hộ khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn hai tỉnh.

Thứ trưởng Lê Sơn Hải ân cần hỏi thăm Người có uy tỉnh của huyện vĩnh Lợi (Bạc Liêu)
Thứ trưởng Lê Sơn Hải ân cần hỏi thăm Người có uy tỉnh của huyện vĩnh Lợi (Bạc Liêu)

Tại các điểm đến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Dolta năm 2022 trong niềm vui an lành và hạnh phúc. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã thông tin đến các vị chức sắc, những chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trong thời gian qua đã phát huy hiệu. Từ đó, vùng đồng bào DTTS có sự chuyển biến cực, dân trí, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer không ngừng được cải thiện, bộ mặt các phum sóc ngày càng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào Khmer giảm đáng kể qua các năm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao đổi với các sư sãi về tình hình đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao đổi với các sư sãi về tình hình đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer

“Đạt được kết quả như thế, là nhờ sự đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, chức việc. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao của đồng bào, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại phum sóc. Với truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tôi tin tưởng trong thời gian tới, các vị tiếp tục chung tay cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Trước mắt, vận động đồng bào đón Lễ Sen Dolta truyền thống  an toàn, vui tươi và hạnh phúc”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn Mạnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Sóc Trăng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Sóc Trăng

Tại Sóc Trăng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhận định: “Sóc Trăng là địa bàn có nhiều chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, các lễ hội đặc sắc, hằng năm thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan và trải nghiệm, tiềm năng du lịch là rất lớn. Vì thế rất mong các vị trụ trì, các vị Người có uy tín và đồng bào chung tay cùng chính quyền địa phương bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc biệt này”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà đến trụ trì các chùa Khmer trên địa bàn
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà đến trụ trì các chùa Khmer trên địa bàn

Tại chùa Kh’leang - trụ sở Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Sóc Trăng, Thượng tọa Lý Minh Đức - đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết SSYN tỉnh cho biết: Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào Khmer, sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa. Dân tộc Khmer chiếm trên 30,18% so với dân số chung toàn tỉnh. Đa số người Khmer đều theo Phật giáo Nam tông Khmer. Mỗi vị sư trong Phật giáo Nam tông Khmer đều có vị trí đặc biệt trong xã hội, không chỉ là người hướng dẫn tín đồ, Phật tử về mặt tâm linh, mà còn động viên bà con sống hòa thuận, gương mẫu, xây dựng gia đình, xã hội lành mạnh, an vui.

“Trong thời gian tới, trong vai trò là thành viên Mặt trận, chúng tôi tiếp tục vận động đồng bào, Phật tử thi đua sản xuất, tham gia làm kinh tế giỏi để có cuộc sống tốt đẹp, phum sóc khởi sắc hơn”, Thượng tọa Lý Minh Đức nói.

Đoàn công tác cùng các vị sư sãi Người có uy tín chụp hình lưu niệm tại Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Sóc Trăng
Đoàn công tác cùng các vị sư sãi Người có uy tín chụp hình lưu niệm tại Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Sóc Trăng

Tại trụ sở Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Bạc Liêu - chùa Prochumsakor (phường 7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu), Hòa thượng Hữu Hinh - Chủ tịch Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Bạc Liêu cho biết, Hòa thượng rất xúc động khi được sự quan tâm của cấp Trung ương, đã đến thăm và tặng quà trong dịp lễ truyền thống của dân tộc. Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, hướng dẫn các Ban, các thành viên, Phật tử, vận dụng chủ trương, pháp luật liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, nhà nước đưa vào cuộc sống và hành đạo đúng theo chánh pháp Phật giáo.

Lễ Sene Dolta truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ 24 - 26/9. Nhân dịp này, UBDT đã tặng 5 phần quà cho tập thể và 80 phần quà cho các cá nhân tại hai tỉnh.

Tin cùng chuyên mục