Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm, chúc mừng Lễ Sen Dolta tại tỉnh Bình Phước

Lê Vũ - Trần Linh - 20:35, 24/09/2022

Sáng 24/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và đại diện chính quyền địa phương.

hứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chúc mừng Lễ Sen Dolta tại chùa Chà Là (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh)
hứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chúc mừng Lễ Sen Dolta tại chùa Chà Là (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh)

Lễ Sen Dolta là một trong những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Lễ được tổ chức với nhiều hoạt động đan xen, thể hiện sự biết ơn công đức của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã khuất; đồng thời, cầu an cho bản thân, gia quyến và những người còn sống.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tặng phần quà lưu niệm đến chùa Chà Là
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tặng phần quà lưu niệm đến chùa Chà Là

Theo đó, tại tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Lễ Sen Dolta tại chùa Chà Là (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) và chùa Chàng Hai (xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh). Thông qua chuyến thăm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã gửi lời chúc mừng Lễ Sen Dolta đến Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi và đồng bào Khmer huyện Lộc Ninh. Đồng thời, biểu dương sư sãi, Người có uy tín đã phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao tặng các phần quà cho già làng, Người có uy tín, gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao tặng các phần quà cho già làng, Người có uy tín, gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong đồng bào, sư sãi, tăng ni, Phật tử Khmer tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đóng góp vào sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đang được triển khai.

Tại mỗi nơi đến thăm, Đoàn đã tặng 1 phần quà cho mỗi chùa và 15 phần quà cho các già làng, Người có uy tín, gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục