Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tín dụng chính sách – trụ cột an sinh, động lực phát triển bền vững tại Đắk Lắk

Mai Hương - 16:50, 17/03/2026

Sau hơn hai thập kỷ triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “phao cứu sinh” giúp hàng trăm nghìn hộ dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tại Đắk Lắk, dòng vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong hệ thống an sinh của Đảng và Nhà nước.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thắm thăm mô hình người dân xã Ea Sô chăm sóc cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất từ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Ea Kar.
Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thắm thăm mô hình người dân xã Ea Sô chăm sóc cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất từ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Ea Kar.

Dòng vốn ưu đãi lan tỏa khắp buôn làng

Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ra đời đã tạo nền tảng pháp lý cho việc hình thành hệ thống tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Tại Đắk Lắk, từ khi Chi nhánh NHCSXH tỉnh được thành lập năm 2003 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách không ngừng được mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Nếu như thời điểm mới thành lập, tổng nguồn vốn chỉ hơn 212 tỷ đồng thì đến cuối năm 2015 đã tăng lên hơn 5.307 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 14.509 tỷ đồng, tăng gấp 68 lần so với thời điểm năm 2003.

Nguồn vốn được triển khai thông qua 23 chương trình tín dụng, bao phủ nhiều lĩnh vực như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên, nhà ở xã hội…

Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 14.463 tỷ đồng với 252.006 khách hàng còn dư nợ.

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, NHCSXH tỉnh đã giải ngân hơn 42.403 tỷ đồng, giúp 1.843.807 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

Để nguồn vốn đến gần hơn với người dân, NHCSXH tỉnh duy trì 287 điểm giao dịch xã và hàng nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn. Mô hình giao dịch tại xã đã giúp người dân tiếp cận vốn ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động tín dụng chính sách.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thắm trao đổi, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ dân tại xã Ea MDroh, đảm bảo nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thắm trao đổi, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ dân tại xã Ea MDroh, đảm bảo nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Từ nguồn vốn chính sách đến những mô hình sinh kế bền vững

Hiệu quả rõ nét nhất của Nghị định 78 chính là sự thay đổi trong đời sống của hàng trăm nghìn hộ dân. Nguồn vốn ưu đãi đã trở thành “cần câu” giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Gia đình ông Y Phon Niê, Buôn Ea Su, xã Ea Phê là một ví dụ điển hình. Trước đây, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào vài sào cà phê, xen vài trụ tiêu già cỗi nên thu nhập bấp bênh. Năm 2024, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của buôn, ông được vay 80 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của NHCSXH.

Từ nguồn vốn này, gia đình ông đầu tư cải tạo vườn cà phê, trồng xen sầu riêng và chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ áp dụng kỹ thuật và chăm chỉ lao động, thu nhập của gia đình ngày càng ổn định, mỗi năm đạt trên 120 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông đã thoát nghèo bền vững và trở thành hộ gia đình có thu nhập khá trong buôn.

Không chỉ riêng gia đình ông Y Phon Niê, hàng chục nghìn hộ dân khác trên địa bàn tỉnh cũng đã từng bước thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo thống kê, sau hơn 23 năm triển khai Nghị định 78, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 152.961 lao động có việc làm, hỗ trợ 2.182 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tạo điều kiện cho 463.574 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập.

Bên cạnh đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp xây dựng hơn 700.000 công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe người dân.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng hỗ trợ xây dựng gần 24.600 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, từng bước an cư để phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Chi nhasnhNHCSXH tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương xã Ea MDroh thăm mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần giúp người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.
Lãnh đạo Chi nhasnhNHCSXH tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương xã Ea MDroh thăm mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần giúp người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Khẳng định vai trò trụ cột của tín dụng chính sách

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, tín dụng chính sách còn góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Đào Thái Hòa cho biết: “Sau hơn 23 năm thực hiện Nghị định 78, tín dụng chính sách đã thực sự trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân, từ tư tưởng trông chờ, ỷ lại sang chủ động vươn lên thoát nghèo.”

Cũng theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Đào Thái Hòa, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ. Đến cuối năm 2025, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,20% tổng dư nợ, cho thấy nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Đánh giá về hiệu quả của chính sách này, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Tín dụng chính sách xã hội là một trong những công cụ quan trọng giúp tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, có điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.”

Nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh trong những năm qua. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,79% năm 2022 xuống còn 4,13% năm 2025.

Những kết quả đạt được sau hơn hai thập kỷ triển khai Nghị định 78 đã khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của NHCSXH, nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “đòn bẩy” giúp người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin cùng chuyên mục
Khi " Làng du lịch tốt nhất thế giới" đối mặt với bài toán chuyên nghiệp

Khi " Làng du lịch tốt nhất thế giới" đối mặt với bài toán chuyên nghiệp

Sự việc một số homestay tại thôn Lô Lô Chải (Tuyên Quang) vừa bị lập biên bản, yêu cầu tạm dừng kinh doanh ăn uống do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không chỉ là câu chuyện của một cơ sở riêng lẻ ở địa phương, mà còn đặt ra vấn đề về mức độ chuyên nghiệp của mô hình homestay – loại hình du lịch cộng đồng đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam.