Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tỉnh Khánh Hòa trao 60 Chứng chỉ nghề gốm cho các học viên người Chăm

T.Nhân - 2 giờ trước

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với UBND xã Ninh Phước tổ chức trao 60 Chứng chỉ nghề gốm cho các học viên người Chăm và trao giải cho các sản phẩm đạt giải tại cuộc thi “Thiết kế gốm Chăm làm quà tặng”.

Theo báo cáo của UBND xã Ninh Phước, hai lớp truyền dạy Nghệ thuật làm gốm Chăm tại làng Bàu Trúc được tổ chức trong tháng 12/2025 với sự tham gia của 60 học viên là thanh niên và nghệ nhân trẻ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hoà trao chứng chỉ nghề gốm cho 60 học viên người Chăm. (Ảnh: X.H)
Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hoà trao chứng chỉ nghề gốm cho 60 học viên người Chăm. (Ảnh: X.H)

Tham gia lớp truyền dạy nghề, các học viên được các nghệ nhân, giảng viên hướng dẫn kỹ thuật xử lý nguyên liệu, tạo hình không bàn xoay và nung gốm ngoài trời và được định hướng cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, tự tay hoàn thiện các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao.

Nghệ nhân, nhà điêu khắc, giảng viên truyền dạy Nghệ thuật làm gốm Chăm Đoàn Xuân Hùng chia sẻ: Nghệ thuật làm gốm Chăm là di sản quý báu, nơi việc truyền dạy không chỉ dừng lại ở kỹ thuật mà còn là trao truyền niềm tự hào dân tộc. Hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, sáng tạo để đưa gốm Chăm thích ứng nhu cầu thực tiễn, đảm bảo sự phát triển bền vững của làng nghề.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Khánh Hoà trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi Thiết kế gốm Chăm làm quà tặng. (Ảnh: X.H)
Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Khánh Hoà trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi Thiết kế gốm Chăm làm quà tặng. (Ảnh: X.H)

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà, việc UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (ngày 29/11/2022) không chỉ là sự tôn vinh tầm vóc di sản, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm bảo tồn.

“Tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên chính là chìa khóa để giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị đặc sắc của gốm Chăm. Hy vọng rằng, tinh thần ấy sẽ trở thành “ngọn lửa” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo động lực quan trọng để đưa Nghệ thuật làm gốm của người Chăm sớm ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, khẳng định sức sống trường tồn của một di sản văn hóa nhân loại”, ông Hoà khẳng định.

Nghệ nhân truyền dạy cách làm gốm truyền thống cho các học viên người Chăm. (Ảnh:X.H)
Nghệ nhân truyền dạy cách làm gốm truyền thống cho các học viên người Chăm. (Ảnh:X.H)

Dịp này, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hoà đã trao thưởng và trao Giấy chứng nhận cho các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi “Thiết kế gốm Chăm làm quà tặng”. Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả đạt giải, bao gồm: 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.