Hai lớp học thuộc Dự án: Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Cờ Lao tại tỉnh Tuyên Quang do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì thực hiệnCả hai lớp nằm trong Dự án: “Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Cờ Lao tại tỉnh Tuyên Quang” do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì thực hiện.
Mỗi lớp có 20 học viên, là con em đồng bào dân tộc Cờ Lao tại địa phương, được hướng dẫn bởi hai nghệ nhân, Người có uy tín am hiểu sâu sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Cờ Lao - 1 trong 5 dân tộc có khó khăn đặc thù, cư trú tập trung thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sỹ Trần Thị Thuỷ - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh: “Người Cờ Lao ở xã Tân Tiến là cộng đồng dân tộc có dân số ít, nhưng sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, trong đó có những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, như đàn Sèn Dư, múa, hát và nghề thủ công truyền thống. Việc mở lớp tập huấn không chỉ giúp khôi phục, truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ, mà còn tạo tiền đề để địa phương khai thác, phát huy giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng”.
Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cờ Lao tại xã Tân Tiến đang được địa phương nỗ lực bảo tồn và phát huyXã Tân Tiến hiện có 228 hộ với 1.775 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Cờ Lao. Người dân nơi đây vẫn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nghề thủ công đặc trưng, như dệt, đan lát, chế tác nhạc cụ… Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh của đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.
Ông Bùi Thanh Hưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết: “Đây là lần đầu tiên xã được tổ chức hai lớp truyền dạy đàn Sèn Dư và nghề thủ công mỹ nghệ cho thanh niên Cờ Lao. Chúng tôi rất phấn khởi vì lớp học không chỉ giúp người dân thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân tộc mình, mà còn mở ra cơ hội để phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch, tạo sinh kế tại chỗ”.
Đặc biệt, ông Hưởng cho biết thêm, lớp truyền dạy nghề thủ công mỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và thanh niên tham gia, qua đó giúp khơi dậy niềm tự hào và ý thức bảo tồn nghề truyền thống.
“Nếu được hỗ trợ kết nối thị trường, các sản phẩm thủ công của người Cờ Lao hoàn toàn có thể trở thành hàng lưu niệm du lịch đặc trưng của địa phương", ông Bùi Thanh Hưởng thông tin.
Các học viên tham gia lớp học đều bày tỏ niềm vui khi được học hỏi những giá trị văn hóa của dân tộc mình từ chính các nghệ nhân cao tuổi. Trong thời gian tới, xã Tân Tiến và Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của người Cờ Lao gắn với phát triển kinh tế bền vững.