Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Tình quân dân ngời sáng dưới chân núi Ka Đay

Nguyễn Thanh - 18:24, 15/09/2021

Dẫu dịch bệnh phức tạp, cuộc sống còn khó khăn… nhưng việc học của những học sinh người Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã không hề đứt đoạn. Có được điều này là nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng bản Giàng hỗ trợ mở lớp học trực tuyến, có đầy đủ bàn ghế, máy tính, điện thoại kết nối mạng internet…

Giáo viên trường THCS và THPT DTNT Hà Tĩnh Trần Thị Lê Na hướng dẫn học sinh người Chứt học trực tuyến
Giáo viên trường THCS và THPT DTNT Hà Tĩnh Trần Thị Lê Na hướng dẫn học sinh người Chứt học trực tuyến

Rào Tre là bản của người Chứt, nằm dưới chân núi Ka Đay. Cả bản hiện có 44 hộ với 157 nhân khẩu sinh sống. Những năm qua, dưới sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền; trong đó có sự giúp đỡ của Tổ công tác Biên phòng Rào Tre, thuộc Đồn Biên phòng (ĐBP) Bản Giàng, đời sống người Chứt nơi đây đã đổi thay rất nhiều.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở Tổ công tác Rào Tre đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con dân bản. Ngoài những mô hình kinh tế hỗ trợ bà con, các chiến sĩ Tổ công tác còn tích cực hỗ trợ học sinh trong bản vượt qua khó khăn, vươn lên học tập bằng chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi ĐBP” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam phát động. Từ các mô hình, chương trình, mỗi năm đã có gần 10 học sinh người Chứt nơi đây được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để được học tập tốt hơn.

Các dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bản Giàng đã thường xuyên tặng quà, mua sắm sách vở, quần áo, xe đạp… để hỗ trợ, động viên các em đến trường. Tình cảm, nghĩa vụ, trách nhiệm ấy của cán bộ chiến sĩ ĐBP Bản Giàng đã thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân.

Bước vào năm học này, toàn bản Rào Tre có 39 học sinh đang học ở các cấp học. Trong tổng số hàng chục học sinh tại bản Rào Tre, có 14 học sinh đang theo học tại Trường THCS - THPT DTNT Hà Tĩnh. Do dịch bệnh bùng phát khiến các em không thể đến trường, mà phải học trực tuyến qua mạng internet.

Do điều kiện kinh tế gia đình của các em còn gặp nhiều khó khăn, nên việc mua sắm, lắp đặt, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật chất phục vụ cho việc học tập trực tuyến không thể thực hiện được. Cùng với đó, do ở vùng sâu, vùng xa, ít có điều kiện để tiếp xúc với sản phẩm công nghệ thông tin, nên thao tác sử dụng các phương tiện học tập, phần mềm học trực tuyến… gặp nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn này, ĐBP Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đã lập phòng học trực tuyến rộng khoảng 20m2 ngay tại Tổ công tác bản Rào Tre với đầy đủ các thiết bị như bàn ghế, máy tính, điện thoại, mạng internet… tạo điều tốt nhất cho các em học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Rào Tre hỗ trợ học sinh tại lớp học trực tuyến
Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Rào Tre hỗ trợ học sinh tại lớp học trực tuyến

Trung tá Nguyễn Văn Thiên, cán bộ Tổ công tác Rào Tre, phụ trách lớp học trực tuyến chia sẻ: Để duy trì phòng học và giúp các em học tập tốt nhất, chúng tôi thường xuyên cắt cử cán bộ trực tại phòng học để hỗ trợ, kèm cặp các em, đảm bảo tính nghiêm túc trong giờ học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên bộ môn, hằng ngày tranh thủ thời gian rãnh rỗi, hỗ trợ thêm kiến thức văn hóa, kỹ năng sử dụng các phần mềm liên quan, mạng Internet… để các em ngày càng nắm bắt các kiến thức tốt hơn. Không thể vì dịch bệnh, vì khó khăn mà làm gián đoạn việc học của các em.

Thế rồi, cán bộ Tổ công tác Rào Tre đã trở thành những “giáo viên cắm bản” lúc nào không hay. Những người lính quân hàm xanh đã thay phiên nhau kèm cặp, giúp đỡ học sinh người Chứt làm quen với máy móc để có thể tiếp thu tốt kiến thức mà thầy cô giáo truyền đạt. Mặt khác, họ còn phối hợp tốt với các giáo viên nhà trường để duy trì lớp học một cách hiệu quả.

Cô Trần Thị Lê Na, giáo viên Trường THCS - THPT DTNT Hà Tĩnh thông tin: "Chúng tôi thường xuyên thay nhau, vượt hàng chục km để vào bản, phối hợp với Tổ công tác Rào Tre, chỉ bảo, giúp đỡ các em học sinh trong việc học trực tuyến. Có cán bộ, chiến sĩ tổ công tác Rào Tre, lớp học trực tuyến được duy trì ổn định, là điều kiện để các em học sinh theo học kịp chương trình".

Về bản Rào Tre những ngày này, cảm nhận rất rõ là khí thế học trực tuyến đang rất sôi nổi, hào hứng. Lớp học trực tuyến không chỉ là tình cảm, sự sẻ chia mà còn là trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bản Giàng dành cho các cháu học sinh, cho bà con người Chứt. Tình quân dân đã thêm ngời sáng dưới chân núi Ka Đay.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, các trường học ở miền núi Quảng Ngãi đã mở lớp đào tạo hát múa dân ca, đánh chiêng… trong học đường. Điều này vừa tạo sự thích thú cho học sinh, vừa góp phần gìn giữ văn hoá truyền thống.