Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình đầu tiên của người Việt ở Đắk Lắk

Lê Hường - 09:11, 10/04/2022

Ngày 10/4, tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, Tp. Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022. Theo ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, đây là ngôi đình đầu tiên của người việt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đánh trống khai Lễ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đánh trống khai Lễ

Dự Lễ có ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Vinh Tơr, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Tp. Buôn Ma Thuột và đại diện Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tôn nghiêm, trang trọng với các nghi thức: Tế nữ quan; Lễ dâng vật phẩm và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng; Lễ báo công; Chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước...

Các lãnh đạo tỉnh dâng vật phẩm, hương hoa lên bàn thờ các Vua Hùng
Các lãnh đạo tỉnh dâng vật phẩm, hương hoa lên bàn thờ các Vua Hùng

Báo công trước anh linh các Vua Hùng, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, song với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa khôi phục, phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch, Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đội tế Nữ Quan cúng tế các Vua Hùng
Đội tế Nữ Quan cúng tế các Vua Hùng

Tổng huy động vấn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện hơn 42.027 tỷ đồng, tăng 0,27% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng đạt 151,78% kế hoạch Trung ương giao; thủy lợi bảo đảm nước tưới cho hơn 82,65% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; cải tạo, nâng cấp nhựa, bê tông 96,01% tuyến tỉnh lộ, 92,04% tuyến huyện lộ, 65,52% tuyến xã và liên xã.

Đội cồng chiêng đánh chiêng mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Đội cồng chiêng đánh chiêng mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,75%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 3 - 4%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ước đạt 54,3%; có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 95,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; hoạt động du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được phát huy tốt; công tác bảo tồn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo được thực hiện đúng pháp luật…

Năm 2022, Đắk Lắk tiếp tục củng cố, phát huy khối Đại đoàn kết của 49 dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Trăn trở về một miền di sản: Nguy cơ biến mất của nhiều di sản (Bài 1)

Trăn trở về một miền di sản: Nguy cơ biến mất của nhiều di sản (Bài 1)

LTS: Trầm tích văn hóa vùng DTTS không những là đặc trưng của lịch sử văn hóa và con người vùng đất ấy. Mà chính điều đó còn phản chiếu một miền di sản đồ sộ với bề dày ngàn năm. Nhưng, sự khốc liệt của thời gian, xu thế hội nhập đã khiến nhiều di sản không tránh khỏi phai mòn theo tháng năm, thậm chí biến mất trong đời sống.